(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.
(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.
(CLO) UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của đất nước, đời sống vật chất của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Khi điều kiện vật chất khởi sắc, đời sống tinh thần cũng cần được nuôi dưỡng, bồi đắp. Nhưng nếu đặt một câu hỏi đơn giản: Đã bao lâu gia đình bạn chưa đi xem phim, chưa tới viện bảo tàng? Vở kịch gần nhất đã xem là khi nào và bức tranh nào bạn thích? Hay đơn giản là tác phẩm văn học nào đã đọc trong thời gian gần đây?... thì không ít người sẽ giật mình nhận ra đã lâu rồi chưa thực sự quan tâm đúng mức đến đời sống văn hóa tinh thần của bản thân và gia đình.
(CLO) Từ ngày 20 - 23/11, tại tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Ngày hội Lữ hành Việt Nam lần thứ nhất do Hiệp hội Du lịch Việt Nam đồng tổ chức cùng UBND tỉnh Quảng Ninh.
(CLO) Giảm hơn 57% đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyển đổi mô hình hoạt động sang tự chủ 100% chi thường xuyên, Quảng Ninh khẳng định quyết tâm phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản bằng nền quản trị tinh gọn, hiện đại.
(CLO) Trong ba thập kỷ qua, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những điểm đến văn hóa và du lịch hấp dẫn nhất của Thủ đô, đón trung bình 500 nghìn lượt khách mỗi năm.
(CLO) Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 253 ngày 6/10/2025 về việc sắp xếp, tinh gọn các tổ chức bên trong, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch triển khai với tinh thần "thần tốc", quyết liệt nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công và sử dụng hiệu quả nguồn lực.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, các bảo tàng trực thuộc Bộ VHTTDL, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí phục vụ du khách và công chúng trong dịp 2/9.
(CLO) Tọa đàm "Đánh thức con diều” chia sẻ kinh nghiệm phục chế diều Huế, đồng thời mở ra các gợi ý về quy trình bảo quản và phục chế cổ vật, tác phẩm thủ công mỹ nghệ cho Việt Nam.
(NB&CL) Sở hữu bộ tranh số lượng không quá nhiều nhưng có giá trị và cả một bảo tàng tư nhân, nhưng họa sĩ Nguyễn Quang Hải khá ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Với ông, tranh không phải là sao chép lại hiện thực tự nhiên mà quan trọng nhất là phải giàu tính nghệ thuật.
(CLO) Trong suốt hành trình xây dựng và phát triển của mình, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã trải qua nhiều năm để sưu tầm hiện vật, tư liệu. Trong quá trình đó, đã có rất nhiều nhà báo, phóng viên ở trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ, trực tiếp trao tặng, kết nối giúp Bảo tàng có thêm nhiều tư liệu, hiện vật quý mang đến công chúng.
(CLO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác di sản văn hóa, theo Quyết định số 1000 do Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ký.
Sau thời gian mở cửa miễn phí cho người dân và du khách, Bảo tàng sẽ bắt đầu áp dụng thu vé vào cửa kể từ ngày 11/4/2025, với mức giá là 40.000 đồng/người/lượt.
(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, ngày 29/3, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Đoàn đại biểu Cấp cao nước Cộng hòa Liên bang Brazil tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng dự.
(CLO) Trong khuôn khổ chương trình thăm chính thức Cộng hòa Singapore từ ngày 11 - 13/3/2025, sáng 12/3 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore.
(CLO) Từ ngày 1/1/2025, Bảo tàng Hà Nội và di tích số 22 Hàng Buồm, Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây sẽ thu phí các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào tham quan.
(CLO) Góp ý kiến cho dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội Trần Thị Thu Hằng (đoàn Đắk Nông) cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu chính sách để khuyến khích các nghệ nhân tham gia bảo tồn di sản văn hóa; đồng thời có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho các bảo tàng tư nhân phát triển.
(CLO) Bảo tàng LAM ở Lisse, phía tây Hà Lan đã thu hồi lại tác phẩm nghệ thuật trông giống như hai lon bia rỗng sau khi một nhân viên vô tình vứt nó vào thùng rác vì tưởng nó là rác.