Báo Tiền Phong họp báo gặp gỡ Top 3 Hoa hậu Việt nam 2024, nhấn mạnh trách nhiệm xã hội

(CLO) Chiều 1/7, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức buổi họp báo gặp gỡ và chào đón Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng các thí sinh xuất sắc. Sự kiện là dịp để Ban Tổ chức nhìn lại hành trình thành công của cuộc thi và gửi lời tri ân sâu sắc đến những cá nhân, tập thể đã đóng góp vào một mùa giải đầy ý nghĩa.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và là Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về tình cảm nồng nhiệt của công chúng và sự đồng hành của các đơn vị.

hh2.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Ông cho biết, dù có khoảng 7.000 chỗ ngồi chật cứng tại đêm chung kết và hàng nghìn khán giả không thể vào bên trong do điều kiện không cho phép, nhưng sự cổ vũ nhiệt tình của họ đến những giây phút cuối cùng, dưới ánh sáng hào quang của sân khấu, cùng với sự quan tâm đặc biệt và đồng hành của truyền thông đại chúng, đã khiến Ban Tổ chức vô cùng xúc động.

Trong nhiều ngày qua, ông Phùng Công Sưởng nhận thấy sự đón nhận rất mạnh mẽ và tinh thần đồng tình từ công chúng. Đặc biệt, công tác lựa chọn Hoa hậu và Á hậu đã được thực hiện vô cùng cẩn trọng và đạt kết quả rất tốt.

hh1.jpg
Ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chia sẻ tại buổi họp báo.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong khẳng định rằng cuộc thi đã diễn ra đúng theo các mục tiêu đặt ra và khá trọn vẹn, từ khâu tổ chức cho đến việc lựa chọn Hoa hậu.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn và thách thức ban đầu, như việc lùi thời gian diễn ra đêm chung kết, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, sự chỉ đạo sát sao của các cấp, và sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí, truyền thông, chính quyền địa phương, đặc biệt là nỗ lực không mệt mỏi của tất cả các thí sinh, cuộc thi đã vượt qua mọi trở ngại.

hh.jpg
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Ông Sưởng nhấn mạnh các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tấm lòng và đặc biệt là khát vọng cống hiến qua rất nhiều phần thi, cả chính thức trên sân khấu lẫn các hoạt động bên lề. Ban giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan, bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng để đưa ra những lựa chọn đúng đắn, đồng nhất, nhận được sự đồng thuận cao của quần chúng.

"Mang tầm vóc quốc gia, cuộc thi đã đi qua nhiều tỉnh thành trên cả ba miền đất nước. Thành công rực rỡ này không chỉ là công sức của riêng Ban tổ chức mà còn là nhờ sự đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ từ nhiều đơn vị, và công chúng", ông Sưởng khẳng định.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với sự chỉ đạo của Bộ trưởng.

552e62799fd8288671c9.jpg
Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức cùng với Hoa hậu và hai Á hậu đã thân mật giao lưu và trả lời các câu hỏi từ đông đảo phóng viên báo chí.

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn vô cùng tới các thầy cô giáo - những người đã động viên các em thí sinh đăng ký dự thi, nộp hồ sơ, và đã đồng hành, tạo điều kiện hết mức để các em tham gia các phần thi. Lời cảm ơn trân trọng cũng được gửi tới Ban giám khảo và Ban tổ chức đã làm việc vô cùng công tâm, khách quan và trách nhiệm, sự ghi nhận của công chúng là nguồn động viên rất lớn đối với họ.

Đặc biệt, ông Sưởng cảm ơn ông Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, người đã 6 năm 6 kỳ làm Trưởng ban hỗ trợ, luôn đồng hành cùng Ban Tổ chức mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh, kể cả trong những thời điểm nhạy cảm, khó khăn để tháo gỡ vướng mắc và đi đến thành công trọn vẹn như ngày hôm nay.

218dd60516a4a1faf8b5.jpg
Các phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo.

Ông cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các phóng viên, báo chí, cũng như lãnh đạo các cơ quan báo chí. Ông nói: "Các bạn đã 'xắn tay áo' vào công việc như chính công việc của mình, có mặt từ những ngày đầu tiên và đồng hành không ngừng nghỉ, không nề hà khó khăn, đường xa. Sự chia sẻ, hỗ trợ và động viên chân tình của các bạn - những đồng nghiệp thấu hiểu - đã tiếp thêm động lực, sự tự tin để chúng tôi vượt qua mọi thách thức. Tình yêu và sự giúp đỡ vô điều kiện của quý vị đối với cuộc thi đã góp phần lớn vào thành công đặc biệt trên mặt trận truyền thông".

Ông Sưởng cũng không quên gửi lời cảm ơn tới tất cả các thí sinh đã nộp hồ sơ. Từ hơn 3.000 hồ sơ ban đầu từ cả hai miền, trải qua vòng sơ loại, 40 thí sinh vào vòng chung khảo và cuối cùng là 25 gương mặt xuất sắc nhất đã tham gia cuộc thi. Ông Phùng Công Sưởng khẳng định: "Sự nỗ lực, tinh thần tích cực lan tỏa của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho Ban Tổ chức”.

Cũng chính những nỗ lực ấy đã làm nên giá trị của chiếc vương miện. Như ông Sưởng nhấn mạnh, vương miện không chỉ là biểu tượng được trao trong đêm chung kết mà còn đại diện cho trách nhiệm sâu sắc với xã hội mà tân hoa hậu và các á hậu sẽ gánh vác.

hh4.jpg
Sự kiện với sự tham gia đông đảo của các phóng viên, nhà báo.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức cùng với Hoa hậu và hai Á hậu đã có buổi giao lưu thân mật, cởi mở trả lời nhiều câu hỏi từ đông đảo phóng viên báo chí.

Các câu hỏi tập trung vào hành trình chinh phục vương miện, những cảm xúc sau đăng quang, các dự định sắp tới trong nhiệm kỳ, cũng như những kinh nghiệm và bài học các cô gái đã tích lũy được trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Hoa hậu và Á hậu đã chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và trí tuệ của mình, tạo nên không khí sôi nổi và đầy cảm hứng cho buổi gặp gỡ.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: