Bão tuyết xuất hiện, Trung Quốc cảnh báo về mùa đông khắc nghiệt

(CLO) Cơ quan thời tiết Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu da cam bão tuyết đầu tiên của mùa đông hôm Chủ nhật (7/11), trong khi báo động đợt gió lạnh trên toàn quốc làm dấy lên lo ngại về gián đoạn giao thông và bùng phát dịch cúm trong bối cảnh gia tăng số ca COVID-19.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo bão tuyết ở đông bắc Trung Quốc, với một số khu vực có tuyết dày 45 mm trong 24 giờ và tuyết rơi dày trên khắp miền bắc đất nước.

bao tuyet xuat hien trung quoc canh bao ve mua dong khac nghiet hinh 1

Mọi người thích thú với tuyết rơi tại công viên Jingshan, ở Bắc Kinh - Ảnh: Reuters

Thủ đô Bắc Kinh đón trận tuyết đầu tiên trong mùa đông, sớm hơn 23 ngày so với bình thường mọi năm, trong khi nhiệt độ vào đêm 7/11 dự kiến ​​ giảm xuống mức thấp nhất trong thập kỷ qua.

Cơ quan thời tiết cho biết một đợt lạnh cũng đang quét từ Bắc Kinh đến Thượng Hải đến Quảng Châu, đẩy nhiệt độ xuống 14 độ C vào Chủ nhật (7/11), cơ quan thời tiết cho biết.

Đợt lạnh, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cúm, xảy ra ngay khi hơn 20 thành phố ở miền bắc Trung Quốc báo cáo các trường hợp nhiễm COVID-19 và các đợt bùng phát lẻ tẻ ở miền tây nam - ở Trùng Khánh và các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, kể từ giữa tháng 10.

Bất chấp giá lạnh và tuyết phủ dày, nhiều người dân đã ra ngoài trời để thưởng ngoạn các điểm du lịch đầy tuyết ở Bắc Kinh, chẳng hạn như Tử Cấm Thành và Khu nghỉ dưỡng Universal Studios, trong bối cảnh chính quyền áp đặt nhiều hạn chế.

Tờ Beijing Daily đưa tin, tuyết chất thành đống trong các cộng đồng bị phong tỏa COVID-19 nghiêm ngặt và người dân không được di chuyển ra ngoài vùng kiểm soát.

bao tuyet xuat hien trung quoc canh bao ve mua dong khac nghiet hinh 2

Việc các nhà chức trách Trung Quốc đưa ra cảnh báo mới nhất theo sau một cảnh báo trước đó, nhắc nhở các gia đình tích trữ thực phẩm và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác vì thời tiết xấu, thiếu hụt năng lượng và các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 đe dọa làm gián đoạn nguồn cung.

Theo đó, vào ngày 1/11, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành một thông báo chỉ đạo các chính quyền địa phương khuyến khích người dân tích trữ "nhu yếu phẩm hàng ngày" để "đáp ứng nhu cầu của cuộc sống hàng ngày và các trường hợp khẩn cấp".

Bộ này cũng kêu gọi chính quyền địa phương đảm bảo rằng người dân có "nguồn cung cấp đầy đủ" các nhu yếu phẩm từ mùa đông năm nay sang mùa xuân năm sau, đồng thời yêu cầu các nhà chức trách giữ ổn định giá trong bối cảnh giá rau tăng trên khắp Trung Quốc do lượng mưa lớn bất thường đã làm ảnh hưởng đến mùa màng.

Mặc dù những tuyên bố đó thường rất rõ ràng là dành cho chính quyền địa phương đọc, và hiếm khi thu hút được sự chú ý của người dân hàng ngày, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó đã gây ra làn sóng chấn động trên các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc vào ngày 2/11, dẫn đến một cuộc mua sắm hỗn loạn ở nhiều thành phố tại nước này.

Nguyễn Hoàng (Theo Yahoo)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: