Bảo vật quốc gia chùa Phổ Quang bị hư hại sau vụ cháy

(CLO) Sau vụ cháy chùa Phổ Quang sáng nay, bảo vật quốc gia bệ đá hoa sen (bàn thờ Phật bằng đá) bị nứt vỡ một góc phần cánh hoa sen.

Ngay sau vụ cháy ở chùa Phổ Quang, Cục Di sản văn hóa đã có văn bản gửi Sở VHTT&DL tỉnh Phú Thọ đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra thực tế tại di tích, có ngay biện pháp bảo vệ bảo vật quốc gia bàn thờ Phật bằng đá.

Đồng thời, tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ và Bộ VHTT&DL trước 10h ngày 24/10.

bao vat quoc gia chua pho quang bi hu hai sau vu chay hinh 1

Chùa Phổ Quang hư hại nặng sau vụ cháy. Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Trước đó, như Báo Điện tử congluan.vn đã thông tin, khoảng gần 10 giờ, ngày 23/10, người dân phát hiện cháy tại chùa Phổ Quang, nằm trên địa bàn xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, huyện Lâm Thao chỉ đạo lực lượng chức năng và Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phối hợp triển khai xe chữa cháy, đồng thời báo cáo đề xuất với Công an tỉnh chỉ đạo huy động phương tiện chữa cháy.

Đến 10 giờ 15 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do trời hanh khô, đến khoảng 11 giờ 40 phút, đám cháy mới được khống chế.

bao vat quoc gia chua pho quang bi hu hai sau vu chay hinh 2

Bảo vật quốc gia bệ đá hoa sen bị nứt vỡ một góc phần cánh hoa sen. Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Vụ cháy khiến toàn bộ phần gỗ, mái ngói âm, hệ thống điện bị cháy hỏng, các pho tượng bằng đất và bằng gỗ trong toà Chính điện bị hư hại; tổng giá trị thiệt hại sơ bộ khoảng 25 tỷ đồng.

Riêng bảo vật quốc gia bệ đá hoa sen (bàn thờ Phật bằng đá) bị nứt vỡ một góc phần cánh hoa sen.

Chùa Xuân Lũng (Phổ Quang tự) đã được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia năm 1980.

Trong tòa Chính điện của chùa Phổ Quang còn lưu giữ được 1 hiện vật vô cùng độc đáo, đó là bàn thờ Phật bằng đá. Đây là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thể hiện kỹ thuật tạo tác và nghệ thuật chạm khắc đá độc đáo, mang phong cách nghệ thuật thời Lý - Trần, được tạo tác vào năm 1388, triều vua Trần Phế Đế.

Ngày 25/12/2021, bàn thờ Phật bằng đá chùa Xuân Lũng đã được công nhận là Bảo vật quốc gia.

T.Toàn

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: