Báo Xây dựng chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

(CLO) Sáng 26/10, Báo Xây dựng phối hợp với một số cơ quan tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã chuyển tận tay bà con nghèo tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình những món quà do tập thể cán bộ, phóng viên Báo quyên góp

Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã chuyển tận tay bà con nghèo tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình những món quà do tập thể cán bộ, phóng viên Báo quyên góp

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai”, với truyền thống tương thân tương ái, sáng 26/10, Báo Xây dựng phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam, Tạp chí điện tử Hòa nhập tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng làm Trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Tổng Biên tập Báo Xây dựng cho biết: “Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình là nơi “đầu sóng ngọn gió”; quân và dân Quảng Bình đã đổ rất nhiều xương máu, công sức để đưa cuộc kháng chiến của chúng ta đi đến thắng lợi. Tôi nghĩ rằng, hơn lúc nào hết nhân dân tỉnh Quảng Bình cần chúng ta, chúng ta phải đáp lại tình cảm đó, cùng chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả sau lũ”.

Việc tổ chức chương trình thiện nguyện kịp thời, là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra

Việc tổ chức chương trình thiện nguyện kịp thời, là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra

Chỉ qua ít ngày phát động và tổ chức quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung, Báo Xây dựng đã nhận được hơn 50 triệu đồng tiền mặt, hơn 2,5 tấn gạo, 231kg miến, 231 thùng mì tôm, 231 túi thuốc, hàng trăm gáo, xô chậu múc nước, bếp cồn và nước rửa tay, ngoài ra còn có hơn 200 áo phao, bột giặt, nước lọc và hàng trăm bộ chăn màn, áo quần mới trong Đợt 1.

Đoàn đã trao 300 suất quà của bạn đọc và mạnh thường quân cho 300 hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi lũ lụt, mỗi suất quà gồm: 200.000 đồng tiền mặt, 1 thùng mì tôm, 10 kg gạo, 1 bếp và cồn, 2 chai nước rửa tay, 2 gáo múc nước, xô, chậu, sữa tươi và thuốc. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ xã Phú Thủy (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) 200 áo phao, 500 bát nhựa, 6 thùng bột giặt, nước giặt, 50 thùng nước lọc, 50 tải áo quần và chăn màn mới.

Ông Nguyễn Ngọc Quyết (ở giữa) - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập trao quà cứu trợ cho bà con nhân dân vùng lũ thôn Phú Hòa, xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Ông Nguyễn Ngọc Quyết (ở giữa) - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập trao quà cứu trợ cho bà con nhân dân vùng lũ thôn Phú Hòa, xã Phú Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Ông Nguyễn Ngọc Quyết - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Hòa Nhập trao những món quà đến tận tay người dân và chia sẻ: “Những ngày qua, nhân dân miền Trung đặc biệt là vùng Quảng Bình chịu ảnh hưởng nặng nề về cả vật chất và tinh thần. Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, tất cả sự ủng hộ đều trên tinh thần tự nguyện, bằng cả tấm lòng tương thân, tương ái, đầy trách nhiệm tình cảm sẻ chia của các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đối với đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt. Hy vọng rằng, với món quà nhỏ này sẽ một phần nào đó giúp đỡ bà con ổn định lại cuộc sống sau lũ”.

Ông Trương Văn Hiển - Bí thư Chi bộ thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy cho biết: “Mưa lũ lần này khiến địa phương bị tàn phá rất nặng nề. Giờ được Đoàn về hỗ trợ ít tiền, vật dụng, bà con vừa ấm lòng, vừa có thêm kinh phí để khắc phục thiệt hại và trang trải cuộc sống”.

Bà Trương Thị Lợi - Thôn Phú Hòa, xã Phú Thủy chia sẻ: Đợt lũ vừa qua, rất may khi nước lũ đang còn thấp, được chính quyền địa phương dùng thuyền sơ tán, đưa ra ở tại trụ sở UBND xã để lánh nạn. “Bữa giờ tôi toàn ăn mì tôm do xã hỗ trợ. Bây giờ được đoàn trao quà, tôi sẽ dùng số tiền này mua thức ăn, gia vị để về nấu nướng. Giờ không lo đói nữa” - Bà Lợi cảm kích.

Đoàn đã vượt gần 600 cây số, di chuyển suốt đêm để đưa những món quà nặng nghĩa tình của các mạnh thường quân, của các nhà hảo tâm đến với đồng bào miền Trung. Với quãng đường và thời gian di chuyển thâu đêm nhưng khi trao những món quà tận tay người dân ai nấy đều cảm thấy hân hoan và nhẹ lòng vì đã chung vai gánh vác, chia sẻ khó khăn, khốn đốn của người dân sau lũ. Cầm những món quà trên tay khuôn mặt người dân được giãn ra vì đã bớt đi phần nào lo lắng vì thiếu thốn, tổn thất sau lũ lụt triền miền vừa qua.

Một số hình ảnh khác của Đoàn tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình:

4
5
6
7
8
9
10

TheoBáo Xây dựng

Xem thêm

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

SCMP dùng AI để giành lại độc giả giữa cuộc dịch chuyển khỏi website báo chí

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang đặt các tòa soạn trước hai lựa chọn quan trọng, hoặc chỉ dùng công nghệ để tăng tốc những quy trình hiện có, hoặc tận dụng AI để thay đổi căn bản cách báo chí tiếp cận độc giả. Theo ông Jun Zhang, Giám đốc Công nghệ của báo South China Morning Post (SCMP), các tòa soạn nên chọn hướng thứ hai.

Cỡ chữ bài viết: