Bắt đầu tuyển chọn phim Việt tranh giải Oscar 2025

(CLO) Một bộ phim có số phiếu bầu cao nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự hạng mục Phim truyện quốc tế của giải thưởng Oscar lần thứ 97 năm 2025.

Ngày 4/9, tin từ Cục Điện ảnh Việt Nam cho biết, Bộ VHTT&DL đã thành lập Hội đồng quốc gia tuyển chọn phim tham dự vòng loại giải Oscar dành cho phim nước ngoài.

Theo Quyết định số 2092/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Tạ Quang Đông.

Các thành viên còn lại gồm Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà, GS.TS Trần Thanh Hiệp, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhà biên kịch, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ. Thư ký Hội đồng là bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phổ biến phim - Cục Điện ảnh.

bat dau tuyen chon phim viet tranh giai oscar 2025 hinh 1

“Mùi đu đủ xanh” là phim Việt đầu tiên tham dự giải thưởng Oscar. Ảnh: TL

Theo quy định, Hội đồng gồm 5 thành viên, với ít nhất 50% thành viên là các nghệ sĩ hoặc những người có chuyên môn trong lĩnh vực điện ảnh. Các thành viên hội đồng không được liên quan hay trực tiếp tham gia vào những phim đang được cân nhắc lựa chọn.

Cùng với quyết định thành lập Hội đồng, phía Cục Điện ảnh cũng đã ra thông báo gửi tới các đơn vị, hãng phim xem xét gửi phim Việt Nam tham dự vòng tuyển chọn. 

Giải Oscar được coi là giải thưởng danh giá nhất trong ngành công nghiệp điện ảnh. Giải do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức thường niên để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của các đạo diễn, diễn viên, kịch bản và nhiều lĩnh vực khác trong lĩnh vực điện ảnh.

Hồ sơ và phim phải nộp trước ngày 15/9/2024. Sau thời hạn đăng ký, khi đã nhận đủ hồ sơ phim, Hội đồng sẽ tiến hành làm việc và các thành viên sẽ bỏ phiếu lựa chọn. Bộ phim có số phiếu bầu cao nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự hạng mục Phim truyện quốc tế của giải thưởng Oscar lần thứ 97 năm 2025.

Trước đó, Cục Điện ảnh đã nhận được thư mời của Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ về việc gửi phim đại diện Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển Oscar 2025 cho hạng mục Phim truyện quốc tế. Ở hạng mục này, Việt Nam chỉ gửi một tác phẩm duy nhất.

Quá trình bỏ phiếu đề cử giải Oscar 2025 diễn ra từ 8 đến 12/1/2025. Các đề cử Oscar được công bố vào ngày 17/12025. Vòng bỏ phiếu cuối tổ chức vào tháng 2/2025.

Năm 2024, bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là đại diện chính thức của điện ảnh Việt Nam gửi dự sơ tuyển tranh giải hạng mục Phim truyện quốc tế (trước đây còn gọi là Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất), nhưng không được đề cử.

Việt Nam lần đầu gửi phim dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar từ năm 1993. Đại diện đầu tiên là “Mùi đu đủ xanh” của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: