Bắt giam “nữ quái” cùng đồng bọn sử dụng “chiêu hiểm” để chiếm đoạt quyền sử dụng đất của nhiều người dân

(CLO) Tối 15/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Thùy (SN 1978, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) và Lâm Minh Khải (SN 1975, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, 2 năm trở lại đây, Thùy cho người dân vay số tiền nhỏ nhưng yêu cầu họ phải ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc ủy quyền quyền sử dụng đất (có giá trị lớn hơn nhiều tiền vay) cho Thùy hoặc đồng bọn để đảm bảo khoản vay.

bat giam nu quai cung dong bon su dung chieu hiem de chiem doat quyen su dung dat cua nhieu nguoi dan hinh 1

Đối tượng Thùy tại cơ quan Công an.

Với thủ đoạn này, Thùy và đồng bọn đã chiếm đoạt quyền sử dụng đất của nhiều người dân ở khu vực huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng rồi chuyển nhượng cho những người khác, chiếm đoạt số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền các đối tượng cho vay.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Thùy và đồng bọn, đến trình báo với Công an tỉnh Sóc Trăng qua Trực ban hình sự Công an tỉnh, số 294 Lê Hồng Phong, Phường 3, TPSóc Trăng; số điện thoại 02993.934.567 để được giải quyết theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: