Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm người trên phố ở Hà Nội

(CLO) Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra một vụ dùng dao đâm khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ, máu chảy nhiều.

Chiều 31/7, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đối tượng dùng dao đâm người trên phố Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm) đã bị bắt giữ.

bat giu doi tuong dung dao dam nguoi tren pho o ha noi hinh 1

Đối tượng Trịnh Văn Hùng bị bắt giữ ngay sau đó. (Ảnh: CA Hoàn Kiếm).

Theo đó, khoảng 13h40 chiều cùng ngày, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra một vụ dùng dao đâm người tại khu vực vỉa hè trước số 162 Trần Quang Khải (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm). Nạn nhân nằm gục tại chỗ, máu chảy nhiều.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm cùng với Công an phường Lý Thái Tổ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ đối tượng tại ngã tư Hàng Tre - Hàng Mắm cùng với hung khí gây án.

Bước đầu điều tra xác định đối tượng là Trịnh Văn Hùng (SN 1962, trú tại phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm). Nguyên nhân dẫn đến hành vi nguy hiểm của đối tượng Hùng là do mâu thuẫn cá nhân.

Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: