Bắt giữ đối tượng tổ chức, môi giới đưa hàng chục người xuất cảnh trái phép

(CLO) Với thủ đoạn tinh vi, đối tượng Lèo Văn Đôi đã 4 lần tổ chức, môi giới cho 18 người tại xã Nà Bó và xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Ngày 8/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Lèo Văn Đôi (SN 1980, trú tại bản Trung Thành, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo Cơ quan công an, từ năm 2018 đến năm 2020, đối tượng Lèo Văn Đôi đã 4 lần tổ chức, môi giới cho 18 người tại xã Nà Bó và xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xuất cảnh trái phép đi lao động, làm thuê tại Trung Quốc.

bat giu doi tuong to chuc moi gioi dua hang chuc nguoi xuat canh trai phep hinh 1

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đọc các Quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lèo Văn Đôi.

Thủ đoạn của đối tượng Đôi rất tinh vi, thông qua các mối quan hệ gia đình, dòng tộc để tuyên truyền, lôi kéo người sang Trung Quốc, đồng thời sử dụng mạng xã hội để kết nối với những “con mồi” có nhu cầu kiếm tiền với lời hứa “việc nhẹ lương cao”, rồi tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép để thu “phí”.

Hiện, vụ án đang được điều tra tiếp tục mở rộng.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: