(CLO) Nhiều người được đưa ra nước ngoài bằng hình thức nhập cảnh vào Azerbaizan thông qua hình thức du lịch, sau đó làm thủ tục xuất cảnh sang một nước châu Âu rồi vào Đức. Mỗi một trường hợp trốn ra nước ngoài thành công, đối tượng Cầm sẽ thu được 1000 USD.
(CLO) Luật Kinh doanh bất động sản 2023 chính thức có hiệu lực từ 1/8/2024 đã tháo gỡ nhiều vướng mắc về chính sách, thể chế; tuy nhiên, Luật này lại phát sinh một “nút thắt thể chế” khác liên quan tới chứng chỉ hành nghề môi giới.
(CLO) Theo quy định của Luật Kinh doanh BĐS 2023, việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS được giao cho chính quyền các địa phương, song kể từ khi Luật đi vào thực thi từ tháng 8/2024 đến nay, trên cả nước chưa có địa phương nào tổ chức thi và cấp chứng chỉ. Điều này đang gây tâm lý bất ổn cho đội ngũ môi giới.
(CLO) Không còn tâm lý bán tháo hay bị động phụ thuộc môi giới, nhóm người bán chính chủ đang trở thành chủ thể chủ động – tự rao bán, tái cơ cấu danh mục đầu tư, và giữ niềm tin vào sự phục hồi trong trung và dài hạn. Đồng thời, nhóm này cũng kỳ vọng rõ rệt vào tương lai bất động sản sau các cú hích như sáp nhập tỉnh hay lãi suất ổn định.
(CLO) Các dự án tại khu vực vệ tinh phía nam TP HCM đang trở thành tâm điểm giao dịch mới trên thị trường bất động sản. Mức giá còn mềm, pháp lý rõ ràng, chính sách linh hoạt là những yếu tố giúp các dự án này nhanh chóng “cháy hàng”.
(CLO) Kể từ quý II/2025, thị trường bất động sản phía Nam – đặc biệt là TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai đang chứng kiến một làn sóng “đổ bộ” mạnh mẽ từ các sàn môi giới miền Bắc. Sự dịch chuyển này không chỉ là phản ứng trước biến động thị trường mà còn là bước đi chiến lược để tái lập lại thế cân bằng sau giai đoạn dài trầm lắng.
(CLO) Miền Trung đang chứng kiến bức tranh trái chiều trên thị trường bất động sản: Đồng Hới (Quảng Bình) sôi động với các phiên đấu giá đất tăng giá gấp nhiều lần, trong khi các tỉnh như Quảng Ngãi, Đà Nẵng giữ nhịp ổn định nhờ chính sách kiểm soát giá đất và hỗ trợ người dân sau sáp nhập hành chính.
(CLO) CTCP Chứng khoán DNSE (HoSE: DSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 73,4 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này giúp công ty hoàn thành hơn 48% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng.
(CLO) Thị trường bất động sản Việt Nam những năm qua phát triển nhanh nhưng chưa thực sự bền vững, thực tiễn cho thấy còn nhiều bất cập trong quá trình thực thi pháp luật và phát triển thị trường bất động sản.
(CLO) Khảo sát toàn quốc của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam cho thấy: 89% môi giới chưa có hoặc đã hết hạn chứng chỉ hành nghề, đặc biệt 72,6% chưa biết thế nào là cơ sở đào tạo đạt chuẩn.
(CLO) Xã Hồng Vân (TP. Hà Nội) gần đây được biết đến là một trong những địa phương đẩy mạnh công tác xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau sự quyết liệt đó, hàng loạt căn nhà liền kề giống như "khu dân cư" lại ngang nhiên tồn tại và được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội.
(CLO) Giữa thị trường bất động sản TP.HCM vốn nhiều biến động và không ít thông tin “ảo”, cái tên Hoàng Văn Nam được nhiều khách hàng nhắc đến như một trường hợp đặc biệt: làm nghề bằng sự minh bạch, giữ chữ tín và coi mỗi giao dịch không chỉ là công việc mà còn là cơ hội… làm từ thiện.
(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm nông sản.
(CLO) Ngày 15/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam Phan Thị Tâm (SN 1995, trú tại phường Hòa Xuân) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(CLO) Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn rà soát điều kiện hoạt động, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và báo cáo tình hình hoạt động. Thời gian để thực hiện việc này là trước ngày 28/5.
(CLO) Từ vụ việc mua đất bị chồng lấn gây xôn xao dư luận, luật sư cảnh báo việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế trong hợp đồng công chứng có thể khiến người mua đối mặt nhiều rủi ro pháp lý, đặc biệt khi phát sinh tranh chấp.
(CLO) Tại Nghị định số 339/2026/NĐ- CP của Chính phủ quy định, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề hoặc không hành nghề trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch, môi giới bất động sản có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng.
(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.
(CLO) Hệ thống dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chính thức vận hành, cung cấp thêm nguồn thông tin chính thống về dự án, giao dịch, chủ đầu tư và môi giới, giúp người mua có thêm cơ sở kiểm tra trước khi xuống tiền.