Bắt giữ nhóm đối tượng làm giả giấy tờ, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng

(CLO) Chiều 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Đối tượng Hoàng Tiến Việt

Đối tượng Hoàng Tiến Việt

Theo đó, cơ quan công an đã đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp và bắt giữ Chu Thúy Hằng, sinh năm 1990, Hoàng Tiến Việt, sinh năm 1989 (Hằng và Việt là 2 vợ chồng cùng trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Hoàng Minh, sinh năm 2000, trú tại xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Đinh Văn Dương, sinh năm 1993 và Đinh Văn Tâm, sinh năm 1981, cùng trú xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để điều tra, làm rõ.

Đối tượng Chu Thúy Hằng

Đối tượng Chu Thúy Hằng

Trước đó, Minh quen biết vợ chồng Hằng và Việt. Cả 3 đối tượng đều không có công ăn việc làm ổn định. Để có tiền chi tiêu, nên vợ chồng Hằng bàn với Minh làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021, vợ chồng Hằng, Việt thuê xe ô tô của người dân trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội rồi thuê người làm giả giấy tờ, đăng ký xe ô tô thuê được, làm giả hợp đồng chuyển nhượng xe ô tô. Sau đó, Hằng, Việt giao cho Minh mang xe đi bán hoặc cắm lấy tiền rồi chia nhau tiêu sài.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận đã trực tiếp thuê 5 xe ô tô và nhận 40 chiếc ô tô do vợ chồng Hằng, Việt giao cho mang đi bán, cắm được 20 tỷ đồng. Vợ chồng Hằng, Việt trực tiếp thuê khoảng 30 chiếc xe ô tô để mang đi cắm, bán được gần 20 tỷ đồng.

Về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức, để thực hiện được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, một mặt Việt sử dụng máy tính có kết nối internet để tải các phần mềm chỉnh sửa ảnh, tải phôi chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu trên mạng về, sau đó dùng các phền mềm chỉnh sửa, cắt ghép làm giả thành chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của chủ sở hữu xe ô tô.

Mặt khác, Việt lên mạng internet để tìm kiếm đối tượng thực hiện hành vi làm giả giấy tờ đăng ký các xe ô tô đã thuê. Việt khai nhận đã liên hệ qua zalo với một chủ tài khoản rồi đặt vấn đề là giả giấy tờ đăng ký xe ô tô với mức giá mỗi lần từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đồng.

Qua khai thác, đấu tranh với các đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được hai đối tượng chuyên nhận và làm giả giấy tờ đăng ký xe ô tô là Đinh Văn Dương và Đinh Văn Tâm. Tại cơ quan điều tra, Dương và Tâm khai nhận khai nhận đã làm giả giấy tờ đăng ký xe ô tô với giá từ 1 đến 4 triệu đồng rồi gửi cho khách hàng qua bưu điện hoặc thuê tài xế mang tới.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức và hành vi cho vay nặng lãi…

Minh Hằng

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: