Bắt khẩn cấp đối tượng từ Thanh Hóa vào Gia Lai cho vay nặng lãi

(CLO) Sau khi vào Gia Lai, Thuân đã rải tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền không cần thế chấp tài sản. Bằng hình thức này, đối tượng đã cho hàng chục người trên địa bàn tỉnh vay tiền với lãi suất từ 442%/năm đến 2.190%/năm.

Ngày 26/1, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Hùng Thuân (SN 1976, trú tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cơ quan Công an, kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2022 đối tượng Vương Hùng Thuân từ Thanh Hóa vào TP Pleiku (Gia Lai) thuê nhà trọ tại khu vực đường Đặng Trần Côn, phường Trà Bá.

bat khan cap doi tuong tu thanh hoa vao gia lai cho vay nang lai hinh 1

Đối tượng Vương Hùng Thuân (ảnh Đ.S)

Sau đó, Thuân đã thực hiện các hoạt động rải tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền không cần thế chấp tài sản, thủ tục nhanh gọn.

Bằng hình thức trên, từ 2022 đến cuối năm 2023, đối tượng Vương Hùng Thuân đã cho hàng chục người trên địa bàn tỉnh Gia Lai vay tiền với lãi suất từ 442%/năm đến 2.190%/năm, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: