Tỉnh Gia Lai chỉ đạo nóng vụ hơn 150 cây gỗ bị đốn hạ ở Kông Chro

(CLO) Liên quan đến vụ 154 cây gỗ bị đốn hạ, xẻ hộp trái phép ở Kông Chro theo phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản về việc khẩn trương điều tra và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Ngày 24/1, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Sở NN&PTNT, UBND huyện Kông Chro về việc khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật tại huyện Kông Chro theo phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận.

Theo đó, liên quan đến bài viết “Gia Lai: Hơn 150 cây gỗ bị đốn hạ, xẻ hộp ở Kông Chro” của Báo Nhà báo và Công luận, ông Dương Mah Tiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT, UBND huyện Kông Chro chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

tinh gia lai chi dao nong vu hon 150 cay go bi don ha o kong chro hinh 1

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm vụ phá rừng ở Kông Chro theo phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan khi chưa làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn được giao quản lý. UBND huyện Kông Chro có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/1.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh trước đó,lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vừa phát hiện 154 cây gỗ bị cưa hạ trái phép thuộc địa giới hành chính xã Chư Krêy và An Trung, huyện Kông Chro (Gia Lai).

Theo đó, vụ phá rừng thứ nhất tại Tiểu khu 725 thuộc lâm phần do UBND xã An Trung quản lý có 119 cây gỗ đường kính gốc từ 15 cm đến 60 cm bị cắt hạ, khối lượng gỗ là hơn 28 m3; gần hiện trường phát hiện 3 lò than đang hoạt động.

tinh gia lai chi dao nong vu hon 150 cay go bi don ha o kong chro hinh 2

Số gỗ được tập kết tại bìa rừng thuộc địa bàn xã Chư Krêy

Vụ phá rừng thứ 2 được phát hiện tại tiểu khu 733 thuộc quản lý của UBND xã Chư Krêy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 35 cây gỗ thuộc chủng loại lành ngạnh, trám, trâm, chò đen, chiêu liêu có đường kính gốc từ 25 cm đến 60 cm bị cắt hạ, cưa xẻ vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu cơ quan Công an xác định nhóm thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong vụ việc này gồm: Đinh Lươp, Đinh H’dim, Đinh Hiưp (21 tuổi), Đinh In (27 tuổi), Đinh N. (15 tuổi, cùng trú tại xã Chư Krêy).

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kông Chro đã tạm giữ 5 đối tượng trên, về hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Theo lãnh đạo UBND xã Chư Krêy, qua xác minh số gỗ trên được các thanh niên khai thác, xẻ hộp vận chuyển về làm nhà. Vị trí rừng bị phá nằm cách làng Tring khoảng 1km, thời điểm phát hiện số gỗ được xẻ theo quy cách ván và xà gồ tập kết ở bìa rừng.

Tin và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: