Bắt ‘nhà tiên tri’ bịp bợm, giải cứu 251 trẻ em

(CLO) Người đàn ông tự xưng là nhà tiên tri vừa bị bắt cùng với 7 trợ lý 'vì các hoạt động tội phạm bao gồm lạm dụng trẻ vị thành niên' tại Zimbabwe.

Cảnh sát Zimbabwe hôm 14/3 cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông tự xưng là nhà tiên tri của một giáo phái tông đồ. Khám xét nơi ở của kẻ này, nhà chức trách giải cứu 250 trẻ em được cho là đang bị lạm dụng làm lao động giá rẻ cho giáo phái.

bat nha tien tri bip bom giai cuu 251 tre em hinh 1

Cảnh sát Zimbabwe và các tín đồ trong vụ bắt giữ Ishmael Chokurongerwa, kẻ tự xưng là nhà tiên tri - Ảnh: Independent

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên cảnh sát Paul Nyathi cho biết, Ishmael Chokurongerwa, 56 tuổi, “nhà tiên tri” tự phong lãnh đạo một giáo phái với hơn 1.000 thành viên, đã bị bắt cùng với 7 trợ lý tại một trang trại cách thủ đô Harare khoảng 34 km về phía tây bắc.

Theo ông Nyathi, cảnh sát nghi ngờ rằng những đứa trẻ “đã được sử dụng để thực hiện nhiều hoạt động thể chất khác nhau vì lợi ích của lãnh đạo giáo phái”. Trong số 251 trẻ em, có 246 bé không có giấy khai sinh.

“Cảnh sát xác định rằng tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học đều không được học hành chính quy và bị lạm dụng như lao động giá rẻ, làm công việc chân tay dưới danh nghĩa được dạy các kỹ năng sống”, ông Nyathi nói trong cuộc họp báo.

Cảnh sát Zimbabwe cũng tìm thấy 16 ngôi mộ vô danh tại trang trại, với 7 ngôi trong đó có thi thể của 7 trẻ sơ sinh không được đăng ký chôn cất với chính quyền.

Tờ H-Metro của Zimbabwe là cơ quan truyền thông duy nhất được cho phép tham gia cùng cảnh sát trong cuộc đột kích vào trang trại của “nhà tiên tri” Chokurongerwa. Tờ báo này cho hay, các tín đồ tại đây đã bị “tẩy não” đến mê muội.

Theo đó, một số nữ tín đồ thậm chí còn giằng co với cảnh sát để đòi lại những đứa trẻ bị khi chúng được đưa lên xe buýt để giải thoát khỏi cảnh lạm dụng. “Tại sao họ lại bắt con của chúng tôi? Chúng tôi cảm thấy thoải mái ở đây. Chúng tôi không có vấn đề gì ở đây”, một người phụ nữ hét lên trong đoạn video đăng trên tài khoản X của tờ H-Metro.

Các nhóm tông đồ truyền niềm tin truyền thống vào học thuyết Ngũ Tuần rất phổ biến ở Zimbabwe - một quốc gia có nền tảng tôn giáo sâu sắc.

Có rất ít nghiên cứu chi tiết về các nhà thờ tông đồ ở Zimbabwe, nhưng các nghiên cứu của UNICEF ước tính đây là giáo phái lớn nhất ở quốc gia có 15 triệu dân này, với khoảng 2,5 triệu tín đồ.

Nhiều nhóm tông đồ tại Zimbabwe tuân thủ một học thuyết yêu cầu những người theo đạo tránh việc giáo dục chính quy cho con cái họ cũng như thuốc men và chăm sóc y tế cho các thành viên, những người thay vào đó phải tìm cách chữa lành thông qua đức tin vào lời cầu nguyện, nước thánh và đá xức.

Nguyễn Khánh (theo Guardian, Independent)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: