“Bát nước thao trường” thắm tình đồng đội

(CLO) Sau hơn 5 năm thực hiện, mô hình “Bát nước thao trường, Khâu áo chiến sĩ, Bữa cơm tự quản”,  của Hội phụ nữ Bộ Chỉ quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã đem lại hiệu quả thiết thực; góp phần khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bữa cơm của chiến sỹ.

Bữa cơm của chiến sỹ.

Đến mỗi mùa huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế lại hăng say thực hiện các khoa mục trên thao trường như: Huấn luyện bắn phân đoạn, “3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới”, huấn luyện hiệp đồng, bắn súng... Trong lúc luyện tập miệt mài, mồ hôi chảy dài trên gương mặt, ướt đẫm lưng áo cán bộ, chiến sĩ.

Đến giờ giải lao, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vui mừng được “giải nhiệt” bằng những bát nước mát; đĩa trái cây từ tay cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các liên chi đoàn kết nghĩa.

Chương trình bát nước thao trường.

Chương trình bát nước thao trường.

Không những xách nước ra tận thao trường để động viên chiến sĩ sau giờ huấn luyện căng thẳng, mệt nhọc, hội viên Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh còn chuyện trò, nắm bắt tâm tư tình cảm, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ bằng những tiết mục vui tươi, bổ ích, giúp cán bộ, chiến sĩ bớt căng thẳng, có tinh thần vui vẻ.

Đại úy Trần Thị Lý, Chủ tịch Hội phụ nữ Cơ sở Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tâm sự. “Về mùa hè khí hậu rất nóng nực, các chiến sĩ huấn luyện trên thao trường rất là vất vả nên là chị em phụ nữ có bát nước động viên cho cán bộ, chiến sĩ để các chiến sĩ học tập, công tác, huấn luyện được tốt hơn đồng thời cũng là tình cảm trách nhiệm của phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đối với công tác nâng cao huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu”.

Bắt nước thao trường động viên chiến sỹ.

Bắt nước thao trường động viên chiến sỹ.

Binh nhất Đặng Quang Nguyên, chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm tâm sư. “Đây là một chương trình khá là bổ ích đối với các anh em chiến sĩ như chúng tôi, qua chương trình này tôi mong muốn hy vọng rằng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng các thủ trưởng cấp trên tạo nhiều điều kiện để cho anh em chiến sĩ chúng tôi có thể tham gia nhiều hoạt động như thế này nữa”.

Sau chương trình “Bát nước thao trường” tại thao trường huấn luyện, hội viên phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh còn vào bếp người tranh thủ làm rau, người chế biến thực phẩm, người quét dọn vệ sinh, lau chùi nhà ăn, nhà bếp, xoong nồi, bát đũa… không khí làm việc rộn ràng, khẩn trương. Tuy mỗi chị ở một đơn vị, công việc khác nhau nhưng về đây đều chung một nhiệm vụ: Chế biến “cơm ngon, canh ngọt”. Ngoài ra, các chị còn tranh thủ hướng dẫn các chiến sĩ nuôi quân những bí quyết trong chế biến thực phẩm và cách nấu các món ăn mới.

Đại úy Nguyễn Thị Hương, Hội phụ nữ Cơ sở phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tâm sự. “Qua các hoạt động bữa cơm tự quản của hội phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bằng tình cảm của các chị, các mẹ đã góp phần làm cho các chiến sĩ có niềm tin, niềm phấn khởi và cái động lực để cho các chiến sĩ hăng say trong huấn luyện”.

Khâu áo cho chiến sỹ.

Khâu áo cho chiến sỹ.

Trung tá Lê Văn Lĩnh, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho biết. “Hoạt động bát nước thao trường, bữa cơm tự quản và khâu áo chiến sĩ đây là một trong những hoạt động thường xuyên của hội phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và đoàn thanh niên. Hoạt động này có ý nghĩa hết sức quan trọng để góp phần cổ vũ động viên tạo niềm tin và sự đoàn kết giữa các thế hệ đi trước đối với các em và các cháu và qua các hoạt động này để giúp cho các em yên tâm hơn đặc biệt là có chổ dựa vững chắc về tinh thần để sẵn sàng vượt qua khó khăn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới, đặc biệt là trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới”.

Những hoạt động trên đã góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phát huy truyền thống, đảm đang - sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân ái, sẻ chia giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc - bền vững” cùng các phong trào “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...                                                                                                                                         Trần Tình

Xem thêm

Hà Tĩnh: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

Hà Tĩnh: Lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

(CLO) Sáng 21/8, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2026–2031, xác định tiếp tục đổi mới hoạt động, huy động nguồn lực xã hội, tạo điểm tựa để người khuyết tật, trẻ mồ côi và các hoàn cảnh yếu thế vươn lên.

Sau thất bại tiền tỷ, anh nông dân nuôi ếch thành công nhờ bí quyết riêng

Sau thất bại tiền tỷ, anh nông dân nuôi ếch thành công nhờ bí quyết riêng

(CLO) Thất bại với mô hình nuôi lợn vì dịch bệnh khiến anh Lê Văn Ân thua lỗ gần 1 tỷ đồng. Không từ bỏ, anh tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế. Lần này, anh tận dụng chuồng trại cũ để nuôi ếch. Điểm khác biệt trong mô hình của anh là bố trí thêm nhiều tấm xốp nổi tạo nơi trú ẩn, giúp đàn ếch giảm stress và phát triển tốt.

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/8 tại Bắc Ninh, Tập đoàn Stavian phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế thuộc Dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội trọng điểm của Tập đoàn, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua việc đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe, góp phần kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

(NB&CL) Sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đuống… không chỉ là những dòng chảy tự nhiên mà còn là một phần ký ức, văn hóa và cấu trúc của Hà Nội. Trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, đã đến lúc những dòng sông được nhìn nhận như “trục xanh” và nguồn lực phát triển mới của Thủ đô.

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

(CLO) Mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cầu tràn Đăk Ák (xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi) ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt 283 hộ dân. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

(CLO) Không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản của chuyển đổi số, Công an tỉnh Gia Lai đang miệt mài về tận thôn, làng, đến từng gia đình vận động người dân làm căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng VNeID. Sau mỗi chuyến xe vượt đường xa, mỗi hồ sơ được hoàn thiện là câu chuyện về sự kiên trì, tận tâm, đưa những tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng khó.

Cỡ chữ bài viết: