Bắt Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và thuộc cấp

(CLO) Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa - Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, cùng thuộc cấp, để điều tra về hành vi đưa và nhận hối lộ.

Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 cán bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi đưa và nhận hối lộ.

bat pho truong ban quan ly khu kinh te dung quat va thuoc cap hinh 1

Cảnh sát đọc lệnh bắt, khám xét nơi làm việc của ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa. Ảnh: Công an

Cụ thể, ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa (50 tuổi, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi), là Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, bị khởi tố về hành vi Nhận hối lộ, theo khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự.

bat pho truong ban quan ly khu kinh te dung quat va thuoc cap hinh 2

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bị can Trần Thạch Nam (bìa phải). Ảnh: Công an

Ông Trần Thạch Nam (46 tuổi, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi), Phó trưởng phòng Quản lý tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, bị khởi tố về hành vi Đưa hối lộ, theo khoản 4, Điều 364, Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: