Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và UBND tỉnh Sóc Trăng

Thứ ba, 08/12/2020 21:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 8/12, tại kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX đã xem xét miễn nhiệm và bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, ủy viên UBND tỉnh.

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới được bầu. Ảnh: Báo Sóc Trăng

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới được bầu. Ảnh: Báo Sóc Trăng

Theo đó, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vương Quốc Nam, nguyên Bí thư Huyện ủy Kế Sách và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ông Vương Quốc Nam (52 tuổi), quê thị xã Vĩnh Châu; trình độ cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ kinh tế.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc (44 tuổi), quê huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; trình độ thạc sĩ xây dựng, cao cấp lý luận chính trị. Bà Ngọc là nữ phó chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng kể từ năm 1992 (năm tách tỉnh).

Kết quả, ông Vương Quốc Nam đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu là 32/45 phiếu; bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc đạt số phiếu bầu là 34/45 phiếu.

Đồng thời, các đại biểu cũng tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Lê Văn Hiểu, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và ông Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu; bầu Ủy viên UBND tỉnh đối với đại tá Quách Văn Nhỏ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực HĐND với ông Phan Thanh Mừng, do chờ nghỉ hưu theo quy định.

Đồng thời, HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Hiểu, do nhận nhiệm vụ tại HĐND tỉnh và ông Ngô Hùng, do được phân công làm Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu thay ông Nguyễn Văn Khởi.

PV

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức