Bầu cử đảng LDP cầm quyền Nhật Bản và những điều chưa biết

(CLO) Chiến dịch tranh cử để lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản đã chính thức khởi động vào thứ Sáu (17/9). Chỉ ít ngày nữa thôi, các cử tri sẽ biết ai sẽ là người chiến thắng và sẽ trở thành người thay thế Thủ tướng Suga Yoshihide.

Cuộc bầu cử lãnh đạo ba năm một lần chọn ra người kế nhiệm Thủ tướng Yoshihide Suga, sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 9. Quá trình gồm những gì? 

bau cu dang ldp cam quyen nhat ban va nhung dieu chua biet hinh 1

Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản sẽ xuất hiện trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo LDP sắp tới. Các ứng cử viên tại trụ sở đảng vào ngày 17 tháng 9, từ trái qua: Taro Kono, Fumio Kushida, Sanae Takaichi và Seiko Noda. Ảnh: Uichiro Kasai/Nikkei

Cuộc bầu cử lãnh đạo được tổ chức như thế nào?

LDP được thành lập cách đây 65 năm thông qua sự hợp nhất của các nhóm bảo thủ khác nhau. 

Theo hệ thống hiện tại, nếu một ứng cử viên giành được đa số phiếu bầu ở giai đoạn đầu, người đó sẽ thắng. Nếu không có ai thắng với số phiếu cách biệt, một cuộc đua tiếp theo sẽ được tổ chức giữa hai ứng cử viên có số phiếu dẫn đầu.

Các ứng cử viên là ai?

Sau khi ông Suga tuyên bố sẽ không tái tranh cử, có bốn ứng cử viên: Taro Kono, Bộ trưởng vắc xin; Fumio Kishida, cựu giám đốc chính sách LDP; Sanae Takaichi, cựu giám đốc chính sách của đảng bảo thủ cứng rắn và là người ủng hộ Shinzo Abe; và Seiko Noda, cựu bộ trưởng nội vụ. Nếu Takaichi hoặc Noda thắng, Nhật Bản sẽ có nữ thủ tướng đầu tiên.

Koichi Nakano, giáo sư chính trị tại Đại học Sophia, cho biết cuộc chiến giữa các ứng cử viên cũng nhiều như giữa các phe phái.

bau cu dang ldp cam quyen nhat ban va nhung dieu chua biet hinh 2

Taro Kono, trái, Fumio Kishida, Sanae Takaichi và Seiko Noda tham gia một cuộc tranh luận do Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Nhật Bản tổ chức tại Tokyo vào ngày 18 tháng 9 - Ảnh: Rie Ishi

Các phe phái đóng vai trò gì?

Hầu hết trong số 385 nhà lập pháp của LDP thuộc các phe phái. Các phe phái ít liên quan đến tư duy cánh tả hoặc cực hữu, mà liên quan đến nguồn gốc lịch sử của đảng trong các nhóm bảo thủ khác nhau. Những người khác đại diện cho các lợi ích khác, chẳng hạn như các nhóm nông thôn và thành thị.

Các cuộc bầu cử lãnh đạo từng là cuộc chiến phe phái. Phe phái lớn nhất thuộc về Shinzo Abe với 96 thành viên. Tiếp theo là Phó Thủ tướng Taro Aso với 53 người. Sự cạnh tranh gay gắt về quyền lực giữa các phe phái là một trong những lý do khiến chính phủ LDP có được tỷ lệ cao như vậy trong nội các.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhà lập pháp không thuộc phe phái nào, như ông Suga. Khả năng kiểm soát thành viên của các phe phái cũng đã suy yếu. Do đó, nhiều phe phái đã quyết định không yêu cầu các thành viên của họ bỏ phiếu cho các ứng cử viên cụ thể.

Kịch bản có thể xảy ra là gì?

Một kịch bản là người chiến thắng xuất hiện ngay từ vòng đầu tiên. Điều này xảy ra khi một ứng cử viên giành được đa số. Kono đang hướng tới cho kịch bản này bằng cách tận dụng sự công nhận tên tuổi mạnh mẽ và sự nổi tiếng của mình trong công chúng.

Trong cuộc bầu cử lãnh đạo năm 2012, ông Shinzo Abe đứng thứ hai trong cuộc bầu cử sơ bộ nhưng đã thắng trong cuộc bỏ phiếu. Ông Abe dường như đang cố gắng thực hiện một kế hoạch tương tự với các ứng cử viên bảo thủ ưa thích của mình - Takaichi và Kishida - để 'tống khứ' Kono.

Điều gì xảy ra sau đó?

Chính phủ Nhật đang xem xét một phiên họp quốc hội đặc biệt sẽ được triệu tập vào ngày 4 tháng 10 để chính thức bầu lãnh đạo mới của LDP làm thủ tướng. Vì liên minh do LDP lãnh đạo kiểm soát đa số ở cả hai viện của quốc hội, nên chủ tịch mới của đảng chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng.

Nhưng hạ viện sắp kết thúc nhiệm kỳ 4 năm vào ngày 21 tháng 10 và các cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức sau ngày 21 tháng 10.

Nếu ông Kono được bầu điều đó có thể cung cấp cho LDP một làn gió thuận lợi khi công chúng nhận thấy sự đổi mới.

Yasunori Sone, một giáo sư danh dự tại Đại học Keio, người tin rằng "hình ảnh công khai của LDP có thể thay đổi hoàn toàn" nếu Kono chiến thắng.

Mai Bùi (theo Nikkei)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: