Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Hai ông Biden và Trump 'tái đấu'

(CLO) Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã cùng vận động tranh cử ở các bang Maryland và Ohio trong những nỗ lực cuối cùng để giành thêm sự ủng hộ cho đảng của mình, trước khi các cử tri đi bỏ phiếu trong cầu bầu cử giữa kỳ Mỹ vào hôm nay (8/11).

Đây sẽ là cuộc bầu cử quốc gia đầu tiên của Mỹ kể từ cuộc bạo loạn Đồi Capitol vào ngày 6/1/2021 do những người ủng hộ ông Trump tiến hành. Nó cũng xuất hiện giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, đóng vai trò như một phép thử về sự ủng hộ đối với ông.

bau cu giua ky my hai ong biden va trump tai dau hinh 1

Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump. Ảnh: GI

Sự kiện tranh cử cuối cùng của ông Trump diễn ra ở bang Ohio, còn màn vận động cử tri còn lại của ông Biden diễn ra ở Maryland, nơi ứng cử viên Đảng Dân chủ, Wes Moore, dự kiến sẽ giành lại chức thống đốc do Đảng Cộng hòa đang nắm giữ.

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ có thể ảnh hưởng tới công việc điều hành nước Mỹ của Tổng thống Biden, cũng như có thể làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine và thậm chí mở ra cơ hội trở lại Nhà Trắng cho ông Trump.

Bên cạnh Ohio, một trong những cuộc đua chặt chẽ khác cũng đang diễn ra ở Pennsylvania, nơi Thống đốc từ Đảng Dân chủ, John Fetterman, đối đầu với chính trị gia nhiều ảnh hưởng Mehmet Oz từ Đảng Cộng hòa.

Vào thứ Ba (8/11), các cử tri sẽ bắt đầu bầu đại biểu của họ trong Quốc hội Mỹ, gồm tất cả 435 ghế tại Hạ viện và 35 ghế tại Thượng viện.

Như truyền thống, kết quả bầu cử Mỹ thường được quyết định ở các “bang chiến trường”, lần này nó sẽ xác định xem Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Hạ viện và Thượng viện.

Nếu Đảng Dân chủ mất quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện của Quốc hội Mỹ, ông Biden sẽ khó có thể thông qua các kế hoạch và các dự luật trong nửa sau nhiệm kỳ của mình. Chính sách lâu đời của Đảng Cộng hòa là sẽ ngăn chặn gần như tất cả các dự luật đến từ Đảng Dân chủ.

Ngoài các cuộc đua giành ghế quốc hội, cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sẽ bầu ra các thống đốc mới ở 36 bang.

Bùi Huy (theo AP, Reuters, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: