Gia đình đưa trẻ đi khám nhiều lần tại phòng khám tư, song triệu chứng ngày càng nặng. Trên nền rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), bé không hợp tác trong thăm khám, khiến việc chẩn đoán gặp nhiều khó khăn.
Khi vào viện, các bác sĩ phát hiện một dị vật mắc sâu trong khoang mũi, nằm sát cửa mũi sau. Dị vật tồn tại lâu ngày khiến khoang mũi phù nề, gây viêm mũi xoang mạn tính một bên. Do vị trí quá sâu và trẻ không phối hợp, ê-kíp buộc phải gây mê để lấy dị vật ra ngoài.
Các bác sĩ cảnh báo rằng dị vật mũi và tai ở trẻ nhỏ xảy ra rất thường xuyên, đặc biệt ở những trẻ hiếu động hoặc mắc rối loạn tăng động giảm chú ý. Dị vật để lâu trong mũi có thể gây viêm mũi xoang kéo dài, nhiễm trùng nặng, thậm chí làm hoại tử niêm mạc, tạo mùi hôi và chảy dịch mủ một bên.
Nếu không được phát hiện sớm, dị vật có thể tràn xuống họng hoặc khí quản, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng. Phụ huynh được khuyến cáo tuyệt đối không tự lấy dị vật tại nhà vì dễ đẩy sâu hơn; khi thấy trẻ chảy mũi một bên kéo dài, điều trị nhiều lần không khỏi hoặc có mùi hôi bất thường, cần nghĩ ngay đến khả năng có dị vật và đưa trẻ tới cơ sở chuyên khoa Tai Mũi Họng để kiểm tra.
Đồng thời, cha mẹ cần theo sát trẻ khi chơi các đồ vật nhỏ như hạt cườm, nút áo, pin cúc áo hay đồ chơi mini để tránh những tai nạn âm thầm nhưng nguy hiểm này.