Bến xe miền Tây cận lễ 30/4, 1/5: Hành khách chạy 'nước rút', loay hoay mua vé về quê

Thứ sáu, 29/04/2022 17:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều tối 29/4, hàng nghìn người đã có mặt tại bến xe miền Tây (quận Bình Tân, TP. HCM). Do không đặt trước, không ít người phải loay hoay vì một số hãng đã hết vé.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ngày 29/4, Bến xe miền Tây (quận Bình Tân, TP. HCM) đã bắt đầu thời gian đỉnh điểm đông khách, đúng như dự tính ban đầu của bến xe. 

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 1
Bài liên quan
ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 2

Tại khu vực các quầy vé, người dân vội vã đến mua vé để kịp về quê.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 3

Do không có thời gian đặt vé từ trước, một gia đình 4 người đã đến quầy mua vé trực tiếp.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 4

Hành khách vẫn có thể mua vé trực tiếp tại quầy trong trường hợp chưa đặt trước nhưng số lượng vé không nhiều. Anh Thanh Dũng (quê Mỹ Tho) cho biết: "Tôi toàn mua trực tiếp tại quầy thôi. Còn có mấy vé cuối may là mua được, chứ không chắc ở đây chơi lễ luôn".

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 5

Phần lớn vé này do khách đặt nhưng hủy hoặc đến trễ giờ. Những khách đã đặt và thanh toán trước, chỉ cần đọc số điện thoại, đưa mã code để lấy vé.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 6

Không có thói quen đặt vé từ trước, chị Huỳnh Thị Mai hụt hẫng khi nhà xe thông báo đã hết vé. "Đó giờ tới mua là có mà sao năm nay hết nhanh quá. Giờ tôi đợi lát nữa xem có ai bán lại vé không để còn mua, không thì chỉ biết đi hỏi từng nhà xe thôi", chị Mai nói.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 7

Hành khách ngồi kín chỗ ở nhà chờ.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 8

Nhiều người đến sau không tìm được chỗ đành phải ngồi xuống đất, chờ đến giờ lên xe.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 9

Do ùn tắc, một số xe khởi hành trễ hơn giờ ghi trong vé.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 10

Nhiều gia đình uể oải khi phải đứng chờ xuất phát.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 11

Khu vực bãi giữ xe máy cũng chật kín người đứng chờ, vì bãi xe thông báo hết chỗ.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 12

Đại diện các bến xe tại TP. HCM dự báo, lượng người sử dụng xe khách để di chuyển về các địa phương sẽ tăng mạnh vào nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây do kỳ nghỉ năm nay kéo dài tới 4 ngày. Ngày cao điểm nhất là 29/4 sẽ có khoảng 25.100 lượt khách.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 13

Theo đại diện Bến xe Miền Tây, tình hình dịch bệnh đến nay đã tương đối được kiểm soát nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 14

Dự kiến sẽ có khoảng 49.000 lượt, tăng 20% so với kế hoạch ban đầu, hành khách tập trung đông vào chiều tối ngày thứ 6 (29/4) và nguyên ngày thứ 7 (30/4).

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 15

Được biết, các hãng xe tại đây phải chuẩn bị tăng lượng xe để đáp ứng nhu cầu cầu của hành khách.

ben xe mien tay can le 30 4 1 5 hanh khach chay nuoc rut loay hoay mua ve ve que hinh 16

Theo kế hoạch, các bến xe đang chuẩn bị giá vé niêm yết trước 3 ngày, đồng thời phối hợp với các đơn vị vận tải và Trung tâm Quản lý giao thông công cộng để điều động thêm một lượng xe tăng cường nhằm đảm bảo phục vụ cho nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp lễ 30/4-1/5 của người dân.

Thúy Vy

Bình Luận

Tin khác

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống
Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

Xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây tại Kon Tum

(CLO) Tại Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế với chủ đề “Ẩm thực dược liệu – tinh hoa núi rừng Ngọc Linh”, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 120 món ăn được chế biến từ sâm dây cho huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Đời sống
Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống