Bệnh viện Nhi Trung ương nói gì về vụ bé gái tử vong, nghi ngờ do bạo lực từ người thân?

Thứ sáu, 17/09/2021 10:37 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, trường hợp cháu bé tử vong ban đầu xác định là có nghi vấn bị bạo hành.

Liên quan đến việc bé gái 6 tuổi, học sinh Trường tiểu học Xuân Đỉnh tử vong nghi do bạo hành, trao đổi với phóng viên Nhà báo & Công luận, Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

benh vien nhi trung uong noi gi ve vu be gai tu vong nghi ngo do bao luc tu nguoi than hinh 1

Ảnh chụp cháu bé- được cho là đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Bài liên quan

Trong khi đó, Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, hiện đơn vị đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cháu bé tử vong.

Theo Đại tá Hùng, “Theo thông tin từ BV Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội), cháu bé đã tử vong. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành. Cơ quan Công an quận Đống Đa cũng xác nhận thông tin này".

Về thông tin cháu bé bị người thân bạo hành dẫn đến tử vong, Đại tá Lê Đức Hùng cho hay: “Đó là nhận định ban đầu và theo thông tin dư luận cho rằng người thân bạo hành dẫn đến hậu quả cháu bé tử vong. Cơ quan Công an quận Đống Đa cũng nhận định là có dấu hiệu bạo hành".

"Nhưng việc chứng minh cháu bé bị bạo hành hay không thì cần phải xác minh, điều tra, làm rõ. Cơ quan công an không bỏ lọt bất cứ manh mối nào và cũng không bỏ lọt kẻ phạm tội, và cũng không kết án oan cho bất cứ ai'', Đại tá Hùng nhấn mạnh.

Ở diễn biến khác, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Trường hợp cháu bé được xác định ngừng tuần hoàn và tử vong trước khi vào bệnh viện. Phía bệnh viện và cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân tử vong của cháu bé.  Tuy nhiên, có nghi vấn cháu bé bị bạo hành.

Cũng theo xác nhận của vị đại diện Bệnh viên Nhi, trước khi nhập viện tại Bệnh viện Nhi, cháu bé được chuyển từ Bệnh viện Nam Thăng Long lên trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn. 

Trước đó, như Nhà báo và Công luận đã thông tin, chiều tối 16/9, trên địa bàn phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm xảy ra sự việc một bé gái 6 tuổi tử vong, nghi do bạo lực từ người thân.

Thông tin từ Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bắc Từ Liêm cho biết, có trường hợp một học sinh tử vong. Trong giờ học không thấy con vào học, giáo viên chủ nhiệm có gọi cho mẹ thì mẹ thông báo cháu mất rồi.

Thông tin được biết, cháu bé 6 tuổi là học sinh Trường Tiểu học Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Khi mất, trên người có nhiều vết thương bầm dập.

Minh Chí

Bình Luận

Tin khác

Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

Bắt một giám đốc điện lực tại Bắc Kạn

(CLO) Cơ quan An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Thanh Bình, sinh năm 1977, trú tại tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn.

Vụ án
Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án
Đối tượng bị truy nã về tội giết người 'sa lưới' sau 9 tháng lẫn trốn

Đối tượng bị truy nã về tội giết người "sa lưới" sau 9 tháng lẫn trốn

(CLO) Quá trình tìm kiếm, nhóm của Sơn phát hiện 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh nên đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Thức tử vong tại chỗ còn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Vụ án