Giấc mơ hồi hương của nhiều lao động "vùng đỏ" vẫn chưa thành hiện thực

(CLO) Mặc dù Hà Nội đã lên danh sách thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê. Tuy nhiên, hiện nhiều tỉnh, thành phố vẫn chưa có kế hoạch đưa người dân từ "vùng đỏ" Hà Nội trở về.

Nguyện vọng chính đáng

Mới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị các địa phương thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê.

Được biết, theo kế hoạch, trước ngày 15/9, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ gửi danh sách thống kê người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê, về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội để cơ quan này kịp thời tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

giac mo hoi huong cua nhieu lao dong vung do van chua thanh hien thuc hinh 1

Những công nhân xây dựng mắc kẹt ở Hà Nội do COVID-19. Ảnh: Nhà đầu tư

Bài liên quan

Hà Nội: Shipper, nhân viên giao đồ ăn được hoạt động trở lại tại “vùng xanh”

Hà Nội: Quán xá vui mừng mở hàng trở lại sau gần 2 tháng “cửa đóng then cài”

Lái xe ô tô gây náo loạn phố Thụy Khuê - Hà Nội

Khó vận hành đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội vào cuối năm

Hiện, thống kê hiện có khoảng 106.000 lao động tự do ngoại tỉnh cư trú không cố định. Kể từ khi TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7, đa số người lao động ngoại tỉnh đã phải nghỉ làm nên đều gặp khó khăn. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, sau 2 ngày thống kê, rà soát, một số địa phương đã tổng hợp danh sách và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Cụ thể, tại quận Hà Đông, 17 phường trên địa bàn khẩn trương rà soát và lập danh sách 2.247 người có nhu cầu trở về quê; quận Cầu Giấy có 1.411 người; huyện Đông Anh có 1.704 người, huyện Hoài Đức có 1.027 người...

Anh Trần Văn Quang (quê tỉnh Thái Bình) cho biết: “Rất phấn khởi khi nghe tin về việc Hà Nội lên danh sách người dân có nhu cầu, nguyện vọng được về quê. Thế nhưng anh Quang cho hay hiện nay tỉnh Thái Bình chưa có kế hoạch tiếp nhận công dân từ vùng dịch như Hà Nội trở về, nên điều này cũng đang khiến anh lo lắng và rất mong sớm có phương án để giải quyết cho người dân”.

Anh Tạ Quang Ninh (quê tỉnh Tuyên Quang) chia sẻ: ““Gần hai tháng nay, chúng tôi chỉ ở trong nhà trọ, không có việc gì làm, chân tay bứt rứt không yên nên muốn được trở về bên gia đình. Cũng may trong thời gian giãn cách xã hội, chúng tôi được phường  tặng gạo, rau....cho tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19. TP Hà Nội lại có chủ trương thống kê nhu cầu người dân về quê, chúng tôi phấn khởi lắm. Chúng tôi chỉ mong sao Thành phố sớm bố trí chuyến xe ô tô chở các lao động về quê”.

Địa phương chưa sẵn sàng?

Trái ngược với nguyện vọng chính đáng của nhiều lao động, hiện nay nhiều tỉnh, thành phố chưa lên kế hoạch tiếp nhận công dân từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, điều này đang khiến khá nhiều người dân lo lắng.

giac mo hoi huong cua nhieu lao dong vung do van chua thanh hien thuc hinh 2

Hỗ trợ nhiều trường hợp mắc kẹt tại Hà Nội do dịch bệnh COVID - 19.

Ông Phạm Quang Hòa - Giám đốc Sở Y tế Y Thái Bình cho biết: "Hiện nay tỉnh Thái Bình chưa có kế hoạch nào về việc tiếp nhận công dân từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 (vùng đỏ). Khi nào có kế hoạch cụ thể sẽ có thông báo đến người dân".

Cũng theo một lãnh đạo Sở Y tế Thái Bình, thời gian qua tỉnh Thái Bình có thực hiện đưa công dân về, nhưng chỉ đối với trường hợp đặc biệt là các cháu học sinh vào TP Hồ Chí Minh trước thời điểm giãn cách xã hội, đưa về thực hiện cách ly tập trung, sau đó cho các cháu đi học và một số trường hợp là giáo viên, học sinh trên địa bàn Hà Nội, Hội đồng hương cũng đã có đề nghị Tỉnh đồng ý cho về và thực hiện cách ly tập trung.

Tại tỉnh Hà Nam, theo ông Nguyễn Mạnh Tiến Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, cơ bản lượng lớn công dân của tỉnh từ Hà Nội đã về trước đó, sau khi Hà Nội lên danh sách cụ thể nhu cầu của công dân và nếu có phương án phối hợp tỉnh Hà Nam sẽ lên kế hoạch để đưa người dân trở về Tỉnh.

Tương tự tại Nam Định, theo ông Hoàng Đức Trọng Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định cho hay, hiện nay tỉnh này vẫn thực hiện theo chỉ đạo chung của Thủ tướng, những vùng có dịch “ai ở đâu ở yên đó” chứ tỉnh chưa có kế hoạch đón về.

Còn tại tỉnh Tuyên Quang, ông Phạm Thái Sơn Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Hiện Sở đang chỉ đạo xuống các đơn vị lập danh sách thống kê, rà soát công dân địa phương đang công tác tại các tỉnh, thành có nhu cầu trở về thông qua người thân, gia đình. Đồng thời cũng tuyên truyền các gia đình vận động người thân ở các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị 16 tạm thời ở lại theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo ông Sơn, căn cứ vào diễn biến tình hình cụ thể đơn vị sẽ tổng hợp hợp tham mưu cho tỉnh theo hướng dẫn cụ thể để xây dựng kế hoạch, phương án.

giac mo hoi huong cua nhieu lao dong vung do van chua thanh hien thuc hinh 3

Nhiều người dân hồi hương tự phát, rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nam", bị "mắc kẹt" tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào tỉnh Thái Bình vào cuối tháng 8.

Theo ý kiến một số chuyên gia cho rằng, các địa phương cần phối hợp thông tin tiếp nhận, thống kê nhu cầu về quê của người dân; lên kế hoạch xét nghiệm, bố trí lực lượng chức năng và có phương tiện đưa đón khoa học, đảm bảo an toàn. 

Khi về đến địa phương cần tiếp tục xét nghiệm và phân loại, những người đủ điều kiện có thể trở về cách ly tại nhà và được chính quyền địa phương giám sát… Bên cạnh đó, người dân có nhu cầu trở về quê cũng phải nâng cao ý thức tự giác và tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Đặc biệt, không hành động tự phát, tổ chức hồi hương nếu chưa được phép của các cơ quan chức năng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội cho rằng: "Nguyện vọng của người dân là chính đáng, nhưng làm sao để ngăn chặn được sự lây lan dịch bệnh thì cần tính toán khoa học, an toàn. Các tỉnh, thành cũng cần tạo sự phối hợp, liên hệ, chia sẻ thông tin về nhu cầu của người dân một cách hài hoà".

Cũng theo bà An: "Hai bên địa phương đưa và đón người dân trở về cần phối hợp với nhau để người dân có nhu cầu về quê hương trong điều kiện được hỗ trợ tương đối về cả vật chất và tinh thần, được quản lý và chăm sóc chặt chẽ về mặt y tế, điều này là rất quan trọng."

Có thể thấy, việc tổ chức đón công dân trở về quê là rất ý nghĩa, tạo điều kiện cho công dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh được trở về quê hương. Đây cũng chính là nguyện vọng của nhiều người lao động ngoại tỉnh. Bởi vậy, các địa phương cần nhanh chóng lên kế hoạch chi tiết, đảm bảo đón công dân an toàn. 

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: