“Kẻ săn tin” là bộ phim do đích thân ca sĩ Minh Hằng đạo diễn và sản xuất. Sau những tập đầu công chiếu, bộ phim đã nhận được nhiều ý kiến tích cực từ phía cộng đồng mạng về ý nghĩa nội dung và có tính giải trí cao. Nhưng khi tập 3 được ra mắt, nó ngay lập tức đã bị YouTube gỡ xuống vì bị gắn mác bạo lực và khủng bố. Sau đó, phía Minh Hằng cũng có những chỉnh sửa nhưng do có chứa những cảnh quay nhạy cảm liên quan đến trẻ em nên bộ phim vẫn không được đăng tải.
Chia sẻ về sự cố trên, Minh Hằng cho biết dù chủ đề thể hiện qua “Kẻ săn tin” là rất khó truyền đạt nhưng cô vẫn quyết tâm thực hiện vì thông điệp tích cực mà series mang lại có thể giúp ích cho xã hội. Thế nhưng, là "lính mới" trong việc sản xuất web drama, Minh Hằng không lường trước được YouTube cũng có khá nhiều quy định, thậm chí danh sách còn dài hơn việc phải đi xin phép thông thường.
Nỗ lực đầu tư vào từng chi tiết nhỏ cho dự án đầu tay, nữ diễn viên cũng rất buồn và tổn thương khi bị "ăn gậy" của YouTube. Tuy nhiên, cô cũng thừa nhận bản thân còn rất nhiều thiếu sót và còn phải học hỏi nhiều điều. Vì đã xác định từ đầu về tư tưởng, Minh Hằng cũng luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách: "Nếu mình mãi hà khắc, không dám thử những cái mới thì mình sẽ không bao giờ tiến xa được nữa".
Bên cạnh việc lên tiếng về sự cố của phim đầu tay, Minh Hằng cũng chia sẻ không ít khó khăn trong quá trình cô và ekip thực hiện “Kẻ săn tin”. Từ việc phải viết những diễn biến phù hợp, làm sao để casting đến việc thuyết phục phụ huynh cho con thực hiện những cảnh quay nhạy cảm, bị người khác đụng chạm.
Đặc biệt, Minh Hằng tâm sự việc khó khăn nhất khi quay phim là phải làm sao để các “diễn viên nhí” hiểu những điều mình nói. Vì vậy, nữ diễn viên không dám lựa những em dưới 7 tuổi và cũng không cho các em diễn cảnh đụng chạm nhiều.
Trước khi làm phim, Minh Hằng cũng đã gặp bác sĩ tâm lý nhiều lần và gửi kịch bản cho bác sĩ xem qua. Nữ ca sĩ chia sẻ, trẻ con mà là con gái bị quấy rối thì vẫn có. Ví dụ như ngày xưa khi đi học về nhà, có những người không mặc đồ hoặc phanh áo quần ra trước mặt cũng là quấy rối. Hoặc cô cũng nhớ có những người đứng trước cửa nhà làm những hành động "người lớn". Chính vì thế, Minh Hằng muốn làm series này để mang những thông điệp bảo vệ trẻ em.
Cuối cùng, Minh Hằng cho biết vị trí top trending YouTube không quan trọng bởi đối với nữ ca sĩ những con số không thể đánh giá được chất lượng sản phẩm.