Biden cam kết không đóng cửa nước Mỹ, kêu gọi bình tĩnh trước biến thể Omicron

Thứ ba, 30/11/2021 18:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (29/11), Tổng thống Joe Biden kêu gọi người Mỹ không nên hoảng sợ về biến thể Omicron mới của Covid-19 và cho biết quốc gia này đang lên kế hoạch cùng với các công ty dược phẩm để sản xuất vắc xin mới nếu cần thiết.

Cụ thể, ông Biden cho biết đất nước sẽ không quay trở lại thời kỳ đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của Omicron, đồng thời sẽ đưa ra chiến lược cụ thể của nước Mỹ để chống lại đại dịch trong mùa đông.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi mọi người đi tiêm phòng, nhận mũi tiêm tăng cường và đeo khẩu trang.

biden cam ket khong dong cua nuoc my keu goi binh tinh truoc bien the omicron hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra thông báo về biến thể mới Omicron tại Nhà Trắng vào ngày ngày 29/11/2021 - Ảnh: Reuters

“Biến thể này là nguyên nhân gây lo ngại, không phải là nguyên nhân gây hoảng sợ. Chúng ta sẽ chiến đấu và đánh bại biến thể mới này”, ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc họp với nhóm Covid-19 của chính phủ.

Biến thể Omicron đã khiến nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, hạn chế việc đi lại từ miền nam châu Phi, nơi virus được phát hiện lần đầu tiên. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Hai (29/11) rằng nó có nguy cơ lây nhiễm rất cao, nhưng cho biết chưa có trường hợp tử vong nào liên quan đến biến thể mới.

Ông Biden nói rằng không thể tránh khỏi việc Omicron sẽ xuất hiện ở Mỹ. Tuy nhiên, người phát ngôn Jen Psaki của Nhà Trắng cho biết biến thể này không khiến người Mỹ phải thay đổi kế hoạch du lịch, miễn là họ được tiêm phòng và đeo khẩu trang.

Tổng thống Biden còn cho biết, ông tin rằng các loại vắc xin hiện có sẽ tiếp tục bảo vệ người dân khỏi tình trạng nghiêm trọng, nhưng nói thêm rằng chính quyền Mỹ đang làm việc với các nhà sản xuất vắc xin như Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson để phát triển các kế hoạch dự phòng.

Ngoài ra, giới chức Mỹ còn đưa ra thông báo rằng tất cả những người Mỹ đã được tiêm phòng từ 18 tuổi trở lên nên tiêm mũi nhắc lại. Khuyến cáo lần này mạnh mẽ hơn so với khuyến cáo mà nó đã ban hành vào tuần trước.

Vào hôm qua (29/11), một lệnh cấm du lịch của Mỹ đã có hiệu lực để ngăn các du khách từ 8 quốc gia ở miền nam châu Phi vào nước này. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không hạn chế việc đi du lịch của người dân đến các quốc gia khác.

Sự chần chừ về việc cung cấp vắc xin của Mỹ và thế giới nói chung đến với các quốc gia khác được cho rằng là một nguyên nhân dẫn tới sự xuất hiện của biến thể Omicron. Chỉ 1/4 dân số Nam Phi được tiêm phòng đầy đủ, trong khi nhiều quốc gia phương Tây đã tiêm phòng cho hơn 2/3 người dân của họ.

Hoàng Huy (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h