Biên kịch Bình Bồng Bột xin lỗi, quyết định rút khỏi sự kiện và sản phẩm văn hóa

(CLO) Sau 7 tháng im lặng, nhà biên kịch kiêm MC chương trình ‘Trăm năm sân khấu” Bình Bồng Bột quyết định lên tiếng xin lỗi, thừa nhận có cách dẫn chuyện, cách ngồi thiếu tôn trọng, thiếu tế nhị khi thực hiện chương trình.

Chia sẻ trên facebook cá nhân, Bình Bồng Bột - host của Trăm năm sân khấu nói về ồn ào trong chương trình cũng như những phát ngôn gây tranh cãi khi làm diễn giả. Anh thừa nhận thiếu kinh nghiệm, thiếu sự chuẩn bị nên dẫn đến sai sót. Sau vụ việc, Bình Bồng Bột làm việc với ê kíp để khắc phục lỗi cho mùa 2 của chương trình.

bien kich binh bong bot xin loi quyet dinh rut khoi su kien va san pham van hoa hinh 1

Bình Bồng Bột lên tiếng xin lỗi về loạt ồn ào vừa qua, thông báo đóng tài khoản mạng xã hội vĩnh viễn - Ảnh: FBNV

Anh viết: "Hiện mùa 2 đã lên sóng. Và đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi làm host cho một chương trình nào đó. Sau khi mùa 2 của Trăm năm sân khấu phát sóng tập cuối cùng, sẽ không còn host Bình Bồng Bột nữa. Cám ơn mọi người đã ủng hộ cũng như góp ý. Làm sai mà được người khác góp ý, phản biện là quý lắm".

Cũng trong bài viết của mình, Bình Bồng Bột gửi lời xin lỗi vì đã không lên tiếng sớm, không đính chính những thông tin không chuẩn xác để quyết liệt bảo vệ hình ảnh của mình, làm ảnh hưởng đến nhiều đối tác, chương trình.

Về những phát ngôn bị cho là thiếu chuẩn mực về nhân vật lịch sử Thái hậu Dương Vân Nga và chia sẻ thông tin sai về vở diễn của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga tại buổi trò chuyện ở Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM hôm 13/9, Bình Bồng Bột gửi lời xin lỗi đến sinh viên và nhà trường.

Nhà biên kịch giải thích: "Vì muốn diễn đạt cái ý Thái hậu Dương Vân Nga là một nhân vật lịch sử xuất chúng của thế giới vì là hoàng hậu duy nhất cưới hai vua của hai triều đại khác nhau, tôi đã sử dụng ngôn ngữ không chuẩn mực. Tôi cũng đã nhầm lẫn hai vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga và Tiếng trống Mê Linh khi đề cập đến sự kiện đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Tôi cam kết sẽ nghiên cứu kỹ hơn và nghiêm cẩn hơn trong lập ngôn tại các buổi trò chuyện".

Bình Bồng Bột thừa nhận khi bấm Google, anh thấy tên mình xuất hiện với những thông tin tiêu cực như vô lễ với người lớn, thiếu kiến thức văn hóa, lịch sử… "Nghĩ hơi chua chát nhưng đành chấp nhận. Làm trật thì phải chịu bị phạt", biên kịch của phim Tiệc trăng máu bày tỏ quan điểm.

Cũng theo chia sẻ, host của Trăm năm sân khấu quyết định đóng tài khoản mạng xã hội vĩnh viễn, vì thấy cái tên Bình Bồng Bột "không còn phù hợp để xuất hiện ở những sự kiện và những sản phẩm văn hóa được nữa".

bien kich binh bong bot xin loi quyet dinh rut khoi su kien va san pham van hoa hinh 2

Biên kịch Bình Bồng Bột thừa nhận chia sẻ thông tin sai và sử dụng ngôn ngữ không chuẩn mực khi làm diễn giả.

Anh chia sẻ thêm: "Sau khi Trăm năm sân khấu kết thúc, sẽ không còn một host Bình Bồng Bột trên đời nữa. Sau khi phim Mai ra rạp, đó cũng là lần cuối cùng mọi người thấy Bình Bồng Bột ở vị trí biên kịch. Từ nay, chỉ có hai con người mà thôi. Trần Minh - một dịch giả, một tác giả sách, tác giả kịch bản và Nguyễn Thanh Bình - một con người muốn làm bạn với mọi người".

Trước đó, khi Trăm năm sân khấu lên sóng, Bình Bồng Bột vướng phải những ý kiến trái chiều vì ví cải lương "đời sống ngắn ngủi" như cố nghệ sĩ Thanh Nga hay có cách cư xử thiếu tôn trọng nghệ sĩ gạo cội khi liên tục ngồi dựa lưng, gác chân, chĩa mũi chân vào khách mời.

Đến tháng 9/2023, Bình Bồng Bột tiếp tục gây tranh cãi vì đưa thông tin sai về vở diễn Tiếng trống Mê Linh của đoàn Thanh Minh - Thanh Nga, đồng thời phát ngôn thái hậu Dương Vân Nga là người phụ nữ duy nhất trên thế giới ngủ với hai vua. Sự việc khiến anh bị cư dân mạng phản ứng, tấn công.

Vân Anh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: