Lễ hội được tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi, sinh hoạt cộng đồng trong dịp Tết Trung thu, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống và mang đến cho thiếu nhi những trải nghiệm ý nghĩa.
Với chủ đề tôn vinh nét đẹp truyền thống của Tết Trung thu, không gian lễ hội được bài trí với các tiểu cảnh, mâm cỗ trông trăng cùng nhiều đồ chơi dân gian quen thuộc như đèn ông sao, đèn kéo quân, đầu sư tử, tò he, mặt nạ giấy…
Những hình ảnh đặc trưng của Tết Trung thu góp phần tái hiện không khí đón trăng rằm gần gũi, giúp các em hiểu hơn về phong tục, tập quán và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức giới thiệu không gian Tết Trung thu truyền thống của tỉnh Thanh Hóa, các sản phẩm thủ công và triển lãm tranh thiếu nhi với hai chủ đề “Dưới ánh trăng xanh” và “Ước mơ xanh”.
Trong đó, “Dưới ánh trăng xanh” trưng bày các tác phẩm từ cuộc thi mỹ thuật và thiết kế thời trang thiếu nhi thành phố mở rộng năm 2026 do Cung Thiếu nhi Hà Nội thực hiện. Triển lãm “Ước mơ xanh” giới thiệu những bức tranh thể hiện góc nhìn hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ cùng ước mơ về một thế giới chan hòa tình yêu thương, nơi trẻ em được học tập và vui chơi.
Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi hoạt động vui chơi, trải nghiệm và thực hành sáng tạo. Thiếu nhi được hướng dẫn làm đồ chơi Trung thu truyền thống, trải nghiệm các nghề thủ công như gốm, mây tre đan, thêu tay, nặn tò he, gấp lá dừa nghệ thuật; tự tay làm bánh Trung thu, bưu thiếp và các sản phẩm mỹ thuật phù hợp với lứa tuổi.
Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian, hoạt động vận động, trò chơi học tập, cờ vua và rubik tạo cơ hội để các em rèn luyện sự khéo léo, tư duy, tính kiên trì, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối.
Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cùng nghệ sĩ, diễu hành đường phố, múa lân sư rồng và rước đèn đón trăng cũng góp phần tạo nên không khí Trung thu sôi động. Hoạt động phá cỗ trông trăng và các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi hướng tới xây dựng không gian gắn kết giữa trẻ em, gia đình và cộng đồng.
Theo lịch trình, tối 23/9, lúc 19 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật “Trăng à - trăng ơi”. Sáng 24/9, lúc 8 giờ 30 phút là chương trình giao lưu nghệ sĩ với chủ đề “Trung thu cho em”. Chiều cùng ngày, từ 17 giờ 30 phút đến 19 giờ, diễn ra chương trình “Vui đón trăng rằm” và biểu dương học sinh có thành tích trong học tập.
Từ 18 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 24/9, “Lễ hội Trăng rằm” sẽ mang đến các hoạt động diễu hành, rước đèn và biểu diễn nghệ thuật. Các hoạt động trải nghiệm thủ công, làm bánh Trung thu và đồ chơi truyền thống được tổ chức trong các khung giờ sáng, chiều và tối, tạo điều kiện để thiếu nhi cùng gia đình tham gia xuyên suốt lễ hội.