Biển người chen chân đi chợ Viềng "cầu may" đầu năm

Ngay từ chiều 3/2 (tức mùng 7 Tết), hàng ngàn người nô nức đến phiên chợ Viềng - Phủ Dầy, còn được biết đến với tên gọi là phiên chợ “cầu may” tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Ngay từ chiều 3/2 (tức mùng 7 Tết), hàng ngàn người nô nức đến phiên chợ Viềng - Phủ Dầy, còn được biết đến với tên gọi là phiên chợ “cầu may” tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

[caption id="attachment_148343" align="aligncenter" width="665"] Xe cộ ùn tắc kéo dài hàng km ở phía ngoài khu vực diễn ra phiên chợ Viềng - Ảnh: HÀ THANH[/caption]

Đến hẹn lại lên, cứ vào chiều mùng 7 đến sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, người dân từ khắp nơi lại nô nức về tham dự chợ chỉ họp duy nhất một năm một lần này.

Mong mua may bán đắt

Theo quan niệm xưa, tại phiên chợ Viềng người mua không mặc cả quá lời bởi nỗi “băn khoăn” về giá cả sẽ làm mất đi tính tâm linh của phiên chợ này. Dù là người bán hay người mua đến phiên chợ đều mong muốn mua may bán đắt để năm mới được bình an, may mắn.

Phiên chợ là nét văn hóa đặc trưng của người dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng. Phiên chợ đặc biệt này bày bán đủ các loại cây trồng, nông cụ truyền thống, đồ cổ và đồ giả cổ, các loại thực phẩm… Ai đi chợ cũng đều lựa chọn cho mình một thứ hàng hóa như cây cảnh để cầu “lộc lá” trong năm.

[caption id="attachment_148344" align="aligncenter" width="665"] Phiên chợ Viềng nhộn nhịp bày bán đủ các loại hàng hóa như nông cụ, dao, kéo, cây cảnh - Ảnh: HÀ THANH[/caption]

Anh Đỗ Duy Thành (41 tuổi, quê huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), chia sẻ: “Nhiều năm gia đình tôi đều buôn bán cây cảnh ở đây. Đầu năm người dân đi du xuân ở chợ nhiều đều chọn mua cho mình cây cảnh mong một năm nhiều lộc. Năm nay tôi đem hàng đến từ sáng sớm, mong bán hết lô hàng này”.

Vừa mua cây sung ở chợ, chị Đặng Thị Hằng (quê huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), cho hay chị chọn cây sung để mong một năm được sung túc an lành trong năm mới.

[caption id="attachment_148345" align="aligncenter" width="665"] Một người phụ nữ mua cây sung mong cả năm được sung túc - Ảnh: HÀ THANH[/caption]

Bên cạnh đó phiên chợ bày bán các loại nông cụ, dao, kéo, giỏ, cuốc, xẻng… mong một mùa sản xuất bội thu. Năm nay ngoài phiên chợ họp dọc ngả đường, phiên chợ còn mở rộng thêm một khu bán tại bãi giữ xe trước chính điện Phủ Dày.

Vẫn còn đó những hình ảnh chưa đẹp…

Ai đến phiên chợ nào đều mang tâm trạng vui vẻ để hòa chung không khí nhộn nhịp nơi đây. Thế nhưng bên cạnh những nét đẹp truyền thống văn hóa vẫn còn những hình ảnh đã và đang làm “xấu xí” đi phiên chợ đầu năm này.

Đến chợ Viềng, người dân đều mong muốn “mua lộc” đầu năm để cầu may mắn, tuy nhiên khi đến đây họ bị “chặt chém” hoặc chấp nhận mua với giá đắt hơn so với chợ thường.

[caption id="attachment_148346" align="aligncenter" width="665"] Vẫn còn tình trạng xả rác tại khu vực bán vé số tài lộc đầu năm - Ảnh: HÀ THANH[/caption]

Chưa kể, các dịch vụ ở chợ đều bị nâng lên rất cao. Giá vé gửi xe máy là 20.000 đồng/lượt, thậm chí 30.000 - 50.000 đồng/lượt. Theo một người dân ở đây, vào thời điểm buổi tối khi lượng người kéo đến tham dự chợ đông, đến chỗ gửi xe ôtô còn khó, có chỗ gửi xe “chém đẹp” 200.000 đồng/lượt.

Giá nhà nghỉ lên đến 500.000 đồng/ngày, thậm chí 800.000 - 1,5 triệu đồng/ngày. Dù giá đắt nhưng rất nhiều nhà nghỉ đều bị “cháy” do lượng người tham gia chợ quá đông.

Anh Lê Anh Tuấn (32 tuổi, quê huyện Kim Bảng, Hà Nam), cho hay cả gia đình 8 người năm nay kết hợp vừa đi chợ, vừa đi du xuân. Cả nhà mua cây cảnh, dao, kéo, cuốc… để cầu mong một năm mùa màng bội thu.

“Chúng tôi đi thấy phiên chợ đông vui nhộn nhịp, song điều bất cập là biển người quá đông. Tôi phải trả tiền vé xe quá đắt. Tôi mong các năm sau giá vé xe và các dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi nên giảm, dẹp người ăn xin dọc đường”.

Theo Tuoitre.vn

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: