Biển người đổ về khu vực phố đi bộ Hồ Gươm tận hưởng lễ hội Countdown 2018

Thứ hai, 01/01/2018 07:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lễ hội Countdown Party 2018 ghi nhận hàng nghìn người đổ về tham dự. Trong không khí tưng bừng rộn rã, hòa trong âm nhạc đỉnh cao, người dân thủ đô hân hoan đón chào một năm mới tuyệt vời gõ cửa.

Lễ hội Countdown Party là lễ hội thường niên được tổ chức ở nhiều thành phố lớn trên cả nước, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Lễ hội thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham dự.

Năm nay, Countdown Party 2018 Hà Nội diễn ra từ 19h30 ngày 31/12/2017 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Sức nóng của sự kiện được tăng lên khi có sự xuất hiện của các nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam.

Công tác chuẩn bị của lễ hội đã diễn ra từ hai ngày trước. Các tiết mục được tập dượt và chạy lại chương trình ngay tại khu vực phố đi bộ.

Báo Công luận

Ngay từ chiều, rất động bạn trẻ đã có mặt để dành được chỗ đẹp. Chưa đến giao thừa nhưng không khí ở đây đã vô cùng náo nhiệt. Vì rơi vào thời điểm cuối tuần nên lượng người đổ về càng đông hơn, cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới.

Báo Công luận

Các phương tiện giao thông đều bị cấm đi vào những con phố như Lương Văn Can, chợ Đồng Xuân… dẫn tới sân khấu chính. Chính vì thế, nhiều bãi trông xe tự phát quanh khu vực phố đi bộ đã mọc lên. Nhiều người phải bỏ ra tới 50 nghìn đồng để có một chỗ gửi xe máy.

Báo Công luận

19h tối, hàng nghìn người đổ về phố đi bộ khiến nơi đây trở nên tắc nghẽn nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường chật kín.

Báo Công luận

Chương trình nghệ thuật Count down Party 2018 diễn ra trong sự háo hức, mong chờ của tất cả mọi người.

Báo Công luận

Bạn gái xinh xắn phấn khích khi chờ đợi được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc cuối năm đầy màu sắc.

Báo Công luận

Sân khấu chính được trang hoàng lộng lẫy với đủ màu sắc rực rỡ vô cùng hoành tráng.

Báo Công luận

Nhiều bạn trẻ sau khi đến được vị trí đẹp đã...không dám đi đâu vì sợ mất chỗ.

Báo Công luận

Các em nhỏ được bố mẹ địu trên vai để xem rõ hơn.

Báo Công luận

Thậm chí nhiều phụ huynh còn đưa các em nhỏ trèo hẳn lên cây để có thể nhìn rõ hơn.

Báo Công luận

Những bạn trẻ ở xa không quan sát được phải trèo lên cao.

Báo Công luận

Ghế đá và vỉa hè quanh khu vực hồ Gươm chật kín những người ngồi nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

Báo Công luận

Lượng người khổng lồ đổ về Bờ Hồ khiến lượng rác thải cũng tăng đột biến. Nhân viên vệ sinh hoạt động không ngừng nghỉ để giữ sạch sẽ không gian chung cho mọi người.

Hoàng Lan - Đức Hoàng


Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa