Biểu tình phản đối chế độ quân chủ ở Thái Lan tái diễn

Thứ tư, 10/02/2021 22:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại Bangkok hôm thứ Tư (10/2) để yêu cầu thả bốn nhà hoạt động bị bỏ tù một ngày trước đó trong khi chờ xét xử vì xúc phạm nhà vua Thái Lan, một tội danh bị phạt 15 năm tù tại xử sở chùa vàng này.

Biểu tình ở Thái Lan. Ảnh: Reuters

Biểu tình ở Thái Lan. Ảnh: Reuters

Ban đầu, cuộc biểu tình được tổ chức để ủng hộ các chiến dịch biểu tình chống đoả chính ở Myanmar, tuy nhiên đã nhanh chóng biến thành những lời kêu gọi thay đổi hoặc chấm dứt luật nghiêm khắc về việc nói xấu hoàng gia.

Nhiều người biểu tình đã đập xoong nồi trong khi một số người cầm cờ Myanmar để thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào chống chế độ quân sự tại nước láng giềng này.

Các cuộc biểu tình do thanh niên lãnh đạo ở Thái Lan năm ngoái đã phá vỡ những điều cấm kỵ truyền thống bằng cách công khai kêu gọi cải cách chế độ quân chủ quyền lực. Việc từ chối bảo lãnh đối với 4 nhà lãnh đạo chủ chốt bị truy tố vì xúc phạm hoàng gia đã khiến các nhà hoạt động phẫn nộ.

Khoảng 1.000 người biểu tình đã tụ tập vào lúc màn đêm buông xuống, một số người cầm những tấm biển ghi “giải phóng bạn bè của chúng tôi” và “bãi bỏ 112”, đề cập đến điều khoản của bộ luật hình sự Thái Lan về việc truy tố hình sự nếu xúc phạm hoàng gia. Những người khác đánh vào chảo kim loại mang số 112.

Khoảng 44 nhà lập pháp đối lập trước đó đã đệ trình đề xuất sửa đổi điều khoản này.

Các nhà lãnh đạo biểu tình tuyên bố nối lại các cuộc biểu tình đường phố năm ngoái, vốn bị gián đoạn bởi làn sóng nhiễm Covid-19 thứ hai tại nước này khi số ca nhiễm tại nước này tăng gấp 5 lần so với trước đó.

“Hôm nay là cuộc tụ họp đầu tiên của một trận chiến sau khi một hệ thống bất công bỏ tù bạn bè của chúng tôi”, Panupong Jadnok, một nhà lãnh đạo biểu tình cho biết.

Những người biểu tình đã nêu lại ba yêu cầu của năm ngoái: cách chức Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, viết lại hiến pháp được quân đội hậu thuẫn và cải tổ chế độ quân chủ.

Anh Panupong cho biết các sự kiện ở Myanmar nên truyền cảm hứng cho phong trào ủng hộ dân chủ tại Thái Lan.

Anh nói rằng: “Nếu ngày nay, Myanmar, nước láng giềng của chúng ta có thể đánh bại cuộc đảo chính này thì chúng ta cũng sẽ chiến thắng, nhưng nếu họ không thể vượt qua thì chúng ta không nên mất hy vọng".

Ông Prayuth, người dẫn đầu cuộc đảo chính năm 2014, cho biết việc biểu tình trở lại sẽ gây hại cho Thái Lan.

Hoàng Nam

Tin khác

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

Pháp thử nghiệm dùng AI để giám sát Olympic 2024

(CLO) Ngày 19/4, cảnh sát Pháp tuyên bố sẽ thử nghiệm khả năng giám sát được hỗ trợ bởi AI tại các sự kiện ở thủ đô Paris để chuẩn bị cho Olympic 2024.

Thế giới 24h
Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

Hạ viện Mỹ sắp bỏ phiếu gói viện trợ 'khổng lồ' cho Ukraine và Israel

(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ đã thông qua việc bỏ phiếu cho gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào thứ Bảy, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều trong nhiều tháng.

Thế giới 24h
Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì gây bạo lực ở Bờ Tây

(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Thế giới 24h
WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

WHO: Virus cúm gia cầm H5N1 xuất hiện nhiều trong sữa động vật bị nhiễm bệnh

(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Thế giới 24h
Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

Các hãng hàng không định tuyến lại chuyến bay sau cuộc tấn công của Israel vào Iran

(CLO) Các hãng hàng không đã thay đổi đường bay qua Iran, hủy một số chuyến bay, do lo ngại về an ninh sau cuộc tấn công của Israel vào Iran.

Thế giới 24h