Biểu tình phản đối hai ông Trump và Musk lan rộng từ Mỹ sang châu Âu

(CLO) Ngày 5/4 đã chứng kiến làn sóng biểu tình mạnh mẽ chống lại Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk lan rộng từ Mỹ sang châu Âu.

Hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập tại Washington, D.C., và nhiều thành phố khác trên khắp Hoa Kỳ, trong khoảng 1.200 cuộc biểu tình được dự kiến diễn ra, đánh dấu ngày biểu tình lớn nhất chống lại Tổng thống Donald Trump và cố vấn Elon Musk kể từ khi họ bắt đầu nỗ lực cải tổ chính phủ.

bieu tinh phan doi hai ong trump va musk lan rong tu my sang chau au hinh 1

Biểu tình phản đối ông Trump tại Mỹ. Ảnh chụp màn hình.

Tại Washington, hơn 20.000 người đã tập trung tại National Mall dưới bầu trời u ám và mưa nhẹ, với sự tham gia của khoảng 150 nhóm hoạt động. 

Những người biểu tình bày tỏ lo ngại về nhiều chính sách của chính quyền ông Trump, bao gồm nhập cư, thuế quan thương mại và giáo dục. Đặc biệt, họ phản đối việc cắt giảm hơn 200.000 việc làm liên bang do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Elon Musk lãnh đạo thực hiện, ảnh hưởng đến các cơ quan như Sở Thuế vụ (IRS) và Cơ quan An sinh Xã hội.

Bà Linda Falcao, sắp bước sang tuổi 65, phát biểu tại một cuộc biểu tình gần trụ sở Cơ quan An sinh Xã hội: "Tôi cần tiền của mình. Tôi muốn quyền lợi của mình!".

Cùng ngày, hàng trăm người Mỹ sống ở châu Âu cũng xuống đường tại các thành phố lớn như Berlin, Frankfurt, Paris và London để thể hiện sự phản đối.

Các cuộc biểu tình do tổ chức Democrats Abroad khởi xướng tập trung chỉ trích các chính sách đối nội và đối ngoại "đại tu" của Tổng thống Trump, cũng như vai trò của Musk trong chính phủ.

Các khẩu hiệu như "Bỏ tay ra khỏi dữ liệu cá nhân của chúng tôi" và những lời lẽ gay gắt nhắm vào cả hai ông Trump và Musk cho thấy sự bất bình sâu sắc của cộng đồng người Mỹ ở nước ngoài. Tại London, người biểu tình còn bày tỏ sự lo ngại về chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Canada, Greenland và Ukraine.

Cao Phong (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: