Người Mỹ chia rẽ gay gắt vì thuế quan mới của ông Trump

(CLO) Từ ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp mức thuế 10% với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ, động thái gây tranh cãi dữ dội trên cả trường quốc tế lẫn tại nước Mỹ.

Ông Trump tuyên bố đây là "bước đi cần thiết để bảo vệ nền sản xuất trong nước", nhưng với nhiều người Mỹ, đây lại là một canh bạc cực kỳ rủi ro.

Phe ủng hộ, chủ yếu là các chính trị gia Cộng hòa, ca ngợi đây là "cách duy nhất để bảo vệ người lao động Mỹ". Hạ nghị sĩ Riley Moore (West Virginia) khẳng định việc đánh thuế sẽ "tái thiết ngành sản xuất trong nước, phục hồi tầng lớp trung lưu" và giảm sự lệ thuộc vào Trung Quốc 

Một số cử tri bảo thủ ở vùng công nghiệp cũ Midwest cũng tỏ ra hoan nghênh, hy vọng thuế mới sẽ hồi sinh các nhà máy từng bị đóng cửa vì hàng nhập rẻ từ châu Á.

Cử tri ủng hộ ông Trump, đặc biệt là ở các bang như Ohio, Michigan và Pennsylvania, phần lớn đồng tình với thuế quan của Tổng thống. Họ không quan tâm nhiều đến lý thuyết kinh tế mà tập trung vào thực tế: các nhà máy địa phương đã chết vì hàng ngoại rẻ, và giờ là lúc để đảo chiều.

nguoi my chia re gay gat vi thue quan moi cua ong trump hinh 1

Ảnh minh họa: Nhà Trắng

Mặt khác, nhiều tiếng nói phản đối – thậm chí ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa – lại cho rằng chính sách này có thể là con dao hai lưỡi khiến hàng hóa đắt đỏ hơn, lạm phát tăng, tăng trưởng giảm và nguy cơ Mỹ bị các nước trả đũa.

Thượng nghị sĩ Rand Paul cảnh báo: "Lịch sử cho thấy các cuộc chiến thuế quan luôn kết thúc bằng tổn thất. Đây là cách chắc chắn nhất để làm tổn thương nền kinh tế". Còn Thượng nghị sĩ Ron Johnson cho biết cử tri tại bang Wisconsin của ông "rất lo sợ" về viễn cảnh giá cả tăng vọt.

Các hiệp hội doanh nghiệp cũng lên tiếng. Phòng Thương mại Mỹ cảnh báo chính sách này có thể làm tăng chi phí cho các công ty nhỏ và vừa - vốn đang chật vật vì lạm phát kéo dài. Tập đoàn sản xuất đồ gia dụng Whirlpool cho biết họ "có thể phải tăng giá bán hoặc cắt giảm nhân sự".

Thị trường tài chính phản ứng gần như ngay lập tức. Trong phiên sáng 5/4, chỉ số Dow Jones giảm gần 4% – mức sụt mạnh nhất kể từ đầu năm 2025. Nhà đầu tư lo ngại các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, EU, Canada sẽ sớm tung đòn trả đũa, làm dấy lên một cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Tại các bang phụ thuộc vào xuất khẩu như Texas, Iowa hay California, các thống đốc – dù thuộc Đảng Dân chủ hay Cộng hòa – đều lo lắng. Nông dân Mỹ có thể trở thành đối tượng bị trả đũa đầu tiên nếu Bắc Kinh hoặc Brussels áp thuế lên đậu nành, thịt bò hay rượu vang từ Mỹ.

California còn tính đến phương án đàm phán song phương riêng với một số nước châu Á để bảo vệ ngành công nghệ và logistics của bang. Trong khi đó, các hãng bán lẻ như Walmart và Target cảnh báo giá hàng tiêu dùng – từ quần áo đến thực phẩm – có thể tăng ngay trong mùa hè.

Về phía Nhà Trắng, cố vấn kinh tế của ông Trump phủ nhận mọi lo ngại. Họ tuyên bố người Mỹ sẽ "chịu đựng được" một chút giá cả tăng lên để đổi lại nền sản xuất độc lập. Nhưng giới chuyên gia phản bác rằng mức tăng không phải "một chút" – mà có thể làm tăng chi phí sống trung bình thêm 2.000 USD mỗi năm cho mỗi hộ gia đình.

Hoài Phương (theo Newsweek, Dailymail)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: