Biểu tình tại Iran tiếp tục gia tăng, hàng trăm người thiệt mạng

(CLO) Cơ quan tư pháp theo đường lối cứng rắn của Iran đã truy tố 11 người về vụ sát hại một thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng (Basij), khi các nhà chức trách tìm cách dập tắt các cuộc biểu tình kéo dài 9 tuần.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết một vài trong số 10 người đàn ông và một phụ nữ bị buộc tội có thể bị tử hình, vì gây nên cái chết của một thành viên của Basij - lực lượng dân quân tình nguyện ủng hộ chính phủ - vào ngày 11 tháng 11 ở gần Tehran.

bieu tinh tai iran tiep tuc gia tang hang tram nguoi thiet mang hinh 1

Một chiếc mô tô của cảnh sát bị đốt cháy trong cuộc biểu tình tại Tehran, Iran vào ngày 19 tháng 9 năm 2022. Ảnh: WANA

Các cuộc biểu tình bùng phát sau cái chết của Mahsa Amini - người đã chết trong khi bị cảnh sát đạo đức Iran giam giữ vì "trang phục không phù hợp", vụ việc đánh dấu một trong những thách thức táo bạo nhất đối với Cộng hòa Hồi giáo kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Phụ nữ đóng một vai trò nổi bật trong cuộc biểu tình, họ vẫy và đốt khăn trùm đầu.

Hãng thông tấn HRANA cho biết 336 người biểu tình đã thiệt mạng trong tình trạng bất ổn tính đến thứ Sáu, trong đó có 52 trẻ vị thành niên. 39 thành viên của lực lượng an ninh cũng đã thiệt mạng, trong khi gần 15.100 người đã bị giam giữ.

Tài khoản Twitter 1500tasvir được nhiều người theo dõi đã đăng một đoạn video được cho là từ các cuộc biểu tình trong đêm ở thị trấn Babolsar ven biển Caspian, cho thấy những quả bom xăng được ném vào căn cứ của lực lượng Basij.

Chính phủ Iran đã lên án các cuộc biểu tình là bạo loạn do các đối thủ bao gồm cả Mỹ xúi giục, đồng thời cáo buộc các nhóm vũ trang ly khai gây ra bạo lực.

Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Iran "ngừng sử dụng án tử hình như một công cụ để đàn áp các cuộc biểu tình", lưu ý rằng các cáo buộc mang án tử hình đã được đưa ra đối với 8 người ở Tehran vào ngày 29 tháng 10.

Tình trạng bất ổn đã làm tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ của Iran với phương Tây, với việc nhiều nước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt các nhóm và cá nhân Iran có liên quan đến cuộc đàn áp.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông ủng hộ một đợt trừng phạt mới của Liên minh châu Âu vào tuần tới. “Chúng tôi muốn tiếp tục gia tăng áp lực lên Lực lượng Vệ binh Cách mạng và giới lãnh đạo chính trị”, ông nói trong một video đăng trên Twitter.

Pháp cho biết hôm thứ Bảy rằng thêm 2 công dân của họ có khả năng đang bị giam giữ ở Iran, nâng tổng số công dân của họ bị giam giữ ở đó lên 7 người.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết trong tuần này rằng hai người Tây Ban Nha được xác định là Santiago Sanchez Cogedor và Ana Baneira đã bị giam giữ tại Iran trong tình trạng bất ổn.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: