Biểu tình tại Nepal sau khi chính quyền chặn các mạng xã hội

(CLO) Hôm 8/9, cảnh sát Nepal đã phải trấn áp hàng nghìn thanh niên biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội, sau khi chính quyền chặn các nền tảng mạng xã hội để kiểm soát tin giả và các hành vi phạm pháp khác.

Tuần trước, Nepal đã quyết định chặn một số mạng xã hội lớn, sau khi các công ty này không tuân thủ yêu cầu đăng ký với cơ quan chức năng. Giới chức khẳng định các tài khoản giả mạo trên mạng đã lan truyền tin giả, ngôn từ thù ghét, lừa đảo và thực hiện các hành vi phạm pháp khác.

Ngày 8/9, hàng nghìn thanh niên đã xuống đường tại thủ đô Kathmandu, mang theo quốc kỳ và biểu ngữ với những khẩu hiệu như “Đóng cửa tham nhũng, không phải mạng xã hội” và “Thanh niên chống tham nhũng”.

Khi đoàn người tìm cách vượt qua hàng rào để tiến vào tòa nhà quốc hội, cảnh sát đã buộc phải sử dụng vòi rồng, gậy, hơi cay và đạn cao su để ngăn chặn.

Phát ngôn viên văn phòng quận Kathmandu, ông Muktiram Rijal, cho biết chính quyền đã áp đặt lệnh giới nghiêm quanh khu vực quốc hội cho tới 22 giờ cùng ngày để “đưa tình hình trở lại kiểm soát”.

g0tjydawcaauc_n.jpeg
Hàng nghìn thanh niên đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định của chính phủ tại thủ đô Kathmandu. Ảnh: X/Anurag.
g0tjyckxmaabdvi.jpeg
Hàng nghìn thanh niên đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định của chính phủ tại thủ đô Kathmandu. Ảnh: X/Anurag.

Với gần 90% trong tổng số 30 triệu dân Nepal sử dụng Internet, việc chặn mạng xã hội được coi là biện pháp ảnh hưởng trực tiếp và sâu rộng tới đời sống hàng ngày.

Việc Nepal chặn mạng xã hội diễn ra trong bối cảnh các nhiều quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm Mỹ, EU, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Úc, đang thắt chặt kiểm soát đối với mạng xã hội và Big Tech do lo ngại ngày càng tăng về các vấn đề như tin giả, quyền riêng tư dữ liệu, tác hại trực tuyến và an ninh quốc gia.

Xem thêm

Nga phóng hơn 200 UAV vào Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn

Nga phóng hơn 200 UAV vào Ukraine sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn

(CLO) Ukraine cho biết Nga mở đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hết hiệu lực, trong khi Nga cho rằng Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn hàng chục nghìn lần trong thời gian thỏa thuận có hiệu lực.

Iran nói đề xuất gửi Mỹ là 'hợp lý và hào phóng'

Iran nói đề xuất gửi Mỹ là 'hợp lý và hào phóng'

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết, phản hồi mà Iran đưa ra đối với đề xuất trước đó của Mỹ là “hợp lý và hào phóng”, nhấn mạnh Iran chỉ theo đuổi các quyền hợp pháp của mình và các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực.

Cỡ chữ bài viết: