Biểu tình tại nhà tù ở thành phố lớn nhất Myanmar khi COVID-19 bùng phát

Người dân địa phương xếp hàng dài với các bình chứa của họ để nạp thêm oxy trong đợt bùng phát COVID-19 ở Yangon vào hôm thứ Tư (22/7) - Ảnh: Reuters

Người dân địa phương xếp hàng dài với các bình chứa của họ để nạp thêm oxy trong đợt bùng phát COVID-19 ở Yangon vào hôm thứ Tư (22/7) - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Myanmar đối diện cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vì COVID-19

Myanmar: Bà Suu Kyi bị buộc thêm tội mới tại tòa án Mandalay

Ủy ban bầu cử Myanmar phát hiện gian lận ở khắp mọi nơi

Những tù nhân phản đối vì tình trạng giam giữ tệ hại trong nhà tù, nơi sử dụng để giam giữ những người chống đối chính quyền quân sự sau cuộc đảo chính vào tháng Hai.

Đây là một trong những cuộc biểu tình đầu tiên thuộc loại này kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 ở Myanmar khi người dân trên khắp đất nước biểu tình hàng ngày chống lại sự cai trị của quân đội.

Những bài phát biểu biểu tình phản đối chính quyền cầm quyền có thể được nghe thấy từ bên trong Nhà tù Insein vào sáng ngày thứ Sáu (23/7) trong các video ghi lại từ bên ngoài nhà tù và được người dân địa phương đăng lên Facebook.

Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP), nhóm hoạt động có trụ sở tại Thái Lan cho biết cuộc biểu tình bắt đầu từ khu giam giữ phụ nữ và đã được một số nhân viên nhà tù ủng hộ.

"Một cuộc bạo động đã xảy ra trong nhà tù", Phó Giám đốc Sở Nhà tù Myanmar Chan Nyein Kyaw nói với hãng thông tấn nhà nước Myawaddy. "Đã có một cuộc thương lượng và chấp nhận các yêu cầu của tù nhân".

AAPP cho biết quân đội đã tiến vào khu nhà tù trước đó vào thứ Sáu (23/7) và tịch thu vũ khí của nhân viên quản ngục.

Zaw Zaw, người phát ngôn của nhà tù đã không trả lời các câu hỏi từ truyền thông về việc quân đội đã can thiệp nhưng rằng cuộc biểu tình đã được kiểm soát.

Người phát ngôn của quân đội chính phủ Zaw Min Tun không có bình luận nào trước những thông tin này.

Trong khi đó, các nhà ngoại giao kêu gọi chấm dứt tình trạng bế tắc tại Myanmar trong bối cảnh tình trạng lây nhiễm virus Corona không chỉ diễn ra tại các nhà tù mà còn ở bên ngoài cộng đồng.

Myanmar là quốc gia có hệ thống y tế lạc hậu nhất khu vực ASEAN và vào lúc này các bệnh viện trên khắp cả nước đang gặp khó khăn do thiếu hụt các thiết bị y tế cũng như vắc xin để tiêm chủng.

"Chúng tôi kêu gọi các cơ quan hữu quan giải quyết tình hình một cách hòa bình và tôn trọng quyền cơ bản được chăm sóc sức khỏe thích hợp cho tất cả những người bị giam giữ bên trong nhà tù này và các nhà tù khác", một nhóm các phái đoàn ngoại giao bao gồm Australia, Canada, Anh, Mỹ và 9 thành viên Liên minh châu Âu cho biết các bang cho biết trong một tuyên bố chung được đăng trên Facebook.

Đầu tháng này, Myanmar đã thả tự do cho hơn 2.000 người bị giam giữ khỏi nhà tù, trong số đó có các nhà báo và những người khác mà quân đội cầm quyền cho rằng đã bị giam giữ với cáo buộc kích động tham gia biểu tình.

Quân đội Myanmar đã phải vật lộn để áp đặt trật tự và sự bùng phát COVID-19 ngày càng gia tăng đã làm tăng thêm sự hỗn loạn. Myanmar đã báo cáo có hơn 6.000 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Năm (22/7) sau khi ghi nhận 286 ca tử vong một ngày trước đó, cả hai đều cao kỷ lục.

Các dịch vụ y tế và tang lễ cho biết số người chết thực sự cao hơn nhiều.

"Cuộc biểu tình được cho là bắt đầu vì các tù nhân không được chăm sóc y tế và nhân viên nhà tù cũng không được bảo vệ trước làn sóng lây lan COVID-19 ", tuyên bố của AAPP cho biết.

Trước đó, ông Nyan Win, cố vấn cấp cao của nhà lãnh đạo bị lật đổ Aung San Suu Kyi, đã chết trong bệnh viện hôm thứ Ba (21/7) sau khi bị nhiễm COVID-19 trong nhà tù.

Xem thêm

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

Houthi không kích thủ đô của Ả Rập Xê Út ngày thứ ba liên tiếp

(CLO) Bất chấp nỗ lực đánh chặn hàng loạt tên lửa đạn đạo nhắm vào thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út vẫn đang hứng chịu thương vong nặng nề từ chiến dịch không kích của lực lượng Houthi. Với ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương chỉ trong vài ngày, sự việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống phòng không và cảnh báo sớm của vương quốc này.

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

Giáo hoàng Leo XIV nhập viện để phẫu thuật ở phổi

(CLO) Cuối buổi sáng 13/10, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến nhập viện Gemelli (Rome, Ý) để phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Đây là ca can thiệp y tế đáng chú ý đầu tiên của vị Giáo hoàng người Mỹ kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2025, buộc ngài phải hủy mọi lịch trình công khai trong tuần tới để tĩnh dưỡng.

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Cỡ chữ bài viết: