Anh trừng phạt đặc phái viên Venezuela vì tham nhũng lương thực của người dân nghèo

(CLO) Anh vừa trừng phạt Alex Saab, một trong những đặc phái viên của Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro khi liên quan đến một cáo buộc tham nhũng để có được nguồn cung cấp cho chương trình trợ cấp lương thực do chính phủ ông Maduro điều hành.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong một sự kiện tại thủ đô Caracas, Venezuela. (Nguồn: Miraflores Palace/Reuters).

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu trong một sự kiện tại thủ đô Caracas, Venezuela. (Nguồn: Miraflores Palace/Reuters).

Gây thêm đau khổ cho người dân vốn nghèo đói

Saab, một công dân Colombia, hiện đang bị giam giữ ở Cape Verde (một quốc gia ở châu Phi) và phải đối mặt với việc bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, nơi cáo buộc anh ta đã giúp chính phủ của ông Maduro “né” các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ áp đặt vào năm 2019.

Theo Reuters, Anh cho biết Saab đã bị trừng phạt cùng với cộng sự Alvaro Pulido vì đã khai thác hai trong số các chương trình công cộng của Venezuela được thiết lập để cung cấp cho người dân nghèo Venezuela thực phẩm và nhà ở giá cả phải chăng.

Văn phòng Ngoại giao Anh cho biết trong một tuyên bố: “Họ được hưởng lợi từ các hợp đồng vi phạm lệnh trừng phạt, nơi hàng hóa được hứa hẹn sẽ được mua với mức giá cao. Hành động của họ gây ra thêm đau khổ cho người dân Venezuela vốn đã nghèo đói, vì sự làm giàu cá nhân của họ".

Không thể liên lạc ngay lập tức với các luật sư của Saab nhưng trước đây, họ cho biết các cáo buộc của Hoa Kỳ có "động cơ chính trị".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp báo vào ngày 8/12/2020. (Nguồn: Manaure Quintero/Reuters).

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp báo vào ngày 8/12/2020. (Nguồn: Manaure Quintero/Reuters).

Bộ Ngoại giao Venezuela đã trả lời trong một tuyên bố rằng Anh đang tự thể hiện mình là "thẩm phán chống tham nhũng của thế giới, đồng thời đóng vai trò là một trong những bên chịu trách nhiệm chính về hành vi trộm cắp tài sản của tất cả người dân Venezuela".

Tuyên bố này nhằm ám chỉ đến việc Ngân hàng Trung ương Anh từ chối giao gần 1 tỷ USD vàng ròng cho chính phủ của ông Maduro do tranh chấp về việc liệu số vàng có được chuyển cho lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido hay không khi ông này mới là người được Anh công nhận là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Saab bị bắt hồi tháng 6 năm ngoái tại Cape Verde sau khi Interpol đưa ra cái gọi là thông báo đỏ.

Vào thời điểm bị bắt, Saab đang trên đường đến Iran để đàm phán về việc vận chuyển nhiên liệu và vật tư nhân đạo tới Venezuela, các luật sư của anh ta trước đó nói với Reuters. Máy bay của anh đã dừng lại ở quốc gia quần đảo ngoài khơi Tây Phi để tiếp nhiên liệu.

Trừng phạt phó tổng thống Guinea Xích đạo vì tham nhũng

Ngoài ra, Anh cũng đã trừng phạt Teodoro Obiang Mangue, con trai Tổng thống, đồng thời là phó tổng thống của nước này vì biển thủ hàng triệu USD mà London cho rằng đã được chi cho các biệt thự sang trọng, máy bay phản lực riêng và một chiếc găng tay trị giá 275.000 USD của cố nghệ sĩ Michael Jackson.

Cụ thể, ông Obiang được cho là đã tham gia “các thỏa thuận tham nhũng và nhận hối lộ để chi xài cho lối sống xa hoa không phù hợp với mức lương chính thức của ông khi còn là một bộ trưởng trong chính phủ".

Bộ Ngoại giao Anh cho biết ông Obiang đã mua một biệt thự tại Paris với giá 100 triệu USD, một chuyên cơ 38 triệu USD, một du thuyền xa hoa và hàng chục chiếc xe hạng sang từ các hãng Ferrari, Bentley và Aston Martin.

Đáng nói, ông này đã mua “một bộ sưu tập các kỷ vật của Michael Jackson bao gồm một chiếc găng tay phủ pha lê trị giá 275.000 USD mà Jackson đã đeo trong chuyến lưu diễn ‘Bad’ của mình”.

Cha của ông, Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, đã lãnh đạo Guinea Xích Đạo kể từ khi nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 1979.

Theo Ngân hàng Thế giới, Guinea Xích Đạo trở nên giàu có trong vài thập kỷ qua nhờ khai thác dầu mỏ, nhưng hơn 76% dân số tại đây vẫn sống trong cảnh nghèo đói.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: