Biểu tình toàn cầu đòi bồi thường vì biến đổi khí hậu trước thềm COP27

(CLO) Vào thứ Sáu (23/9), các nhà hoạt động trẻ đã tổ chức các cuộc biểu tình vì khí hậu từ New Zealand, Nhật Bản đến Đức và CHDC Congo để yêu cầu các nước giàu phải trả cho những thiệt hại mà sự nóng lên toàn cầu đang gây ra cho người nghèo.

Các cuộc biểu tình diễn ra 6 tuần trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc năm nay, được gọi là COP27, nơi các quốc gia dễ bị tổn thương có kế hoạch thúc đẩy bồi thường thiệt hại liên quan đến khí hậu đối với nhà cửa, cơ sở hạ tầng và sinh kế.

bieu tinh toan cau doi boi thuong vi bien doi khi hau truoc them cop27 hinh 1

Mọi người giơ cao biểu ngữ khi họ tham gia cuộc tuần hành phản đối biến đổi khí hậu toàn cầu, tại quận Omotesando ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 23 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters

Các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch tại khoảng 450 địa điểm trên toàn thế giới bởi phong trào thanh niên Fridays for Future. Họ được sắp xếp trùng với các cuộc họp của các nhà lãnh đạo toàn cầu tại Thành phố New York tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Park Chae-yun, 15 tuổi, một trong số khoảng 200 người biểu tình ở Seoul, Hàn Quốc, nói: “Một ngày nào đó, có thể ngôi nhà của tôi bị ngập. Tôi đang sống với cảm giác khủng hoảng, vì vậy tôi nghĩ điều quan trọng hơn là chuyển những mối quan tâm của mình lên chính phủ để thực hiện các biện pháp ngăn chặn hơn là đến trường”.

Một người biểu tình lấy tên là Meta cũng có chung nỗi lo lắng ở Indonesia: “Nếu Jakarta bị ngập lụt, tất cả những người có tiền có thể rời đi. Tôi đi đâu? Tôi sẽ chết đuối ở đây, ở Jakarta”.

Khoảng 400 nhà hoạt động trẻ tuổi đã tập trung tại thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo, hô vang các khẩu hiệu như “Hành động vì châu Phi, bảo vệ hành tinh của chúng ta” và mang theo các tấm bìa cứng có nội dung “Công lý khí hậu” và “SOS khí hậu” trong khi đi trên con đường đông đúc.

Những thiệt hại gia tăng và không thể khắc phục được do biến đổi khí hậu gây ra đã khiến các nước đang phát triển tăng cao yêu cầu về khoản bồi thường “Mất mát & Thiệt hại” sẽ được giải quyết tại COP27 ở Ai Cập vào tháng 11.

Các nhà lãnh đạo từ các quốc gia lưu ý thế giới đang phải đối mặt với những thảm họa do khí hậu gây ra, bao gồm lũ lụt chết người nhấn chìm nhiều vùng rộng lớn của Pakistan, cháy rừng tàn phá Morocco và Canada, và những đợt nắng nóng kỷ lục ở Anh và Ấn Độ.

Bộ trưởng Môi trường Abdou Karim Sall của Senegal phát biểu tại cuộc họp tại Dakar vào tuần trước: “Các nước kém phát triển nhất đang phải gánh chịu hậu quả tàn khốc của biến đổi khí hậu... Ưu tiên cơ bản là đảm bảo nguồn kinh phí mới và bổ sung để giải quyết vấn đề này".

Mỹ và 27 quốc gia Liên minh châu Âu trong lịch sử đã chống lại các bước có khả năng quy trách nhiệm cho việc gây ra biến đổi khí hậu, bằng cách yêu cầu các quốc gia giàu có bồi thường.

Cuộc họp COP27 tại Sharm El Sheikh dự kiến sẽ không mang lại một thỏa thuận mang tính bước ngoặt như thỏa thuận đã xảy ra tại hội nghị thượng đỉnh COP26 vào tháng 11 năm ngoái ở Glasgow, vốn yêu cầu các quốc gia phải làm nhiều hơn nữa để hạn chế lượng khí thải carbon đang làm hành tinh nóng lên.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: