Bill Gates đề nghị tài trợ 1,5 tỷ USD nếu Mỹ ban hành luật chống biến đổi khí hậu

(CLO) Đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates hôm thứ Năm (12/8) cho biết quỹ khí hậu của ông sẽ rót 1,5 tỷ USD vào các dự án nếu chính phủ Hoa Kỳ ban hành chương trình cắt giảm lượng khí thải carbon có thể được Quốc hội thông qua.
Bill Gates cho biết công ty Năng lượng đột phá của ông sẽ chi 1,5 tỷ USD trong vòng 3 năm với mục tiêu loại bỏ khí thải nhà kính góp phần gây ra biến đổi khí hậu, theo báo cáo truyền thông Mỹ. Ảnh: AFP

Bill Gates cho biết công ty Năng lượng đột phá của ông sẽ chi 1,5 tỷ USD trong vòng 3 năm với mục tiêu loại bỏ khí thải nhà kính góp phần gây ra biến đổi khí hậu, theo báo cáo truyền thông Mỹ. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Chuyển gần 6 tỷ USD cho vợ cũ, Bill Gates tụt hạng tỷ phú

Vợ cũ Bill Gates lọt top người giàu nhất thế giới khi sở hữu gần 6 tỷ USD cổ phiếu hậu ly hôn

Đất của tỷ phú Bill Gates rộng tới mức có thể nhìn thấy từ ngoài không gian

Một gói cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ USD được Thượng viện Mỹ thông qua trong tuần này sẽ chuyển hàng tỷ USD cho Bộ Năng lượng cho các dự án chống chọi với biến đổi khí hậu.

Nếu gói cơ sở hạ tầng trở thành luật, "sự hợp tác này sẽ không chỉ đưa chúng ta đi trên con đường bền vững hơn tới mức phát thải bằng 0 và còn tạo ra việc làm cả trước mắt và lâu dài cho các cộng đồng trên toàn quốc", tỷ phú Bill Gates cho biết trong một tuyên bố do CNBC công bố.

Với mục tiêu tài trợ cho các công trình đường xá, cầu và cảng, cũng như nước sạch và internet tốc độ cao, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết dự luật này - vẫn cần Hạ viện phê duyệt - sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm với mức lương cao cho những người không có bằng đại học. 

"Khoản đầu tư mang tính lịch sử này vào cơ sở hạ tầng là điều mà tôi tin rằng bạn - người dân Mỹ mong muốn", ông Biden nói trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng.

Cụ thể, kế hoạch đầy tham vọng này sẽ cung cấp 550 tỷ đô la chi tiêu liên bang mới cho cơ sở hạ tầng giao thông, cũng như cho phương tiện công cộng, internet băng thông rộng và nước sạch, cũng như các trạm sạc điện và các biện pháp khác để chống lại biến đổi khí hậu.

Dự luật cơ sở hạ tầng trị giá hàng nghìn tỷ đô la hiện đang phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện trong những tuần tới.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Mỹ, quỹ của Gates do công ty Năng lượng Đột phá của ông điều hành sẽ chi 1,5 tỷ USD trong vòng 3 năm với mục tiêu loại bỏ khí thải nhà kính góp phần gây ra biến đổi khí hậu.

Các dự án có thể bao gồm máy bay không thải ra ô nhiễm và công nghệ thu giữ carbon từ không khí.

“Điều quan trọng đối với tất cả các công nghệ khí hậu này là giảm chi phí và có thể mở rộng quy mô chúng lên một mức độ khá lớn", tỷ phú Bill Gates nói với Wall Street Journal và cho biết thêm, "Bạn sẽ không bao giờ mở rộng quy mô đó trừ khi chính phủ đưa ra các chính sách phù hợp và chính sách phù hợp đúng là những gì trong dự luật cơ sở hạ tầng đó".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: