Vợ cũ Bill Gates lọt top người giàu nhất thế giới khi sở hữu gần 6 tỷ USD cổ phiếu hậu ly hôn

Chủ nhật, 08/08/2021 14:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc phân chia tài sản hậu ly hôn này đã biến bà French Gates trở thành một trong những người giàu nhất thế giới - chỉ riêng cổ phiếu hiện đã trị giá hơn 5,7 tỷ USD, nhưng nó có thể chỉ là một phần của bức tranh.

Bill Gates và vợ cũ Melinda French Gates. Ảnh: Bloomberg.

Bill Gates và vợ cũ Melinda French Gates. Ảnh: Bloomberg.

Vài ngày sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn sau 27 năm chung sống, Bill Gates và Melinda French Gates lại tiếp tục quá trình phân chia tài sản công của họ.

Theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, hôm thứ 5 vừa qua, Công ty Đầu tư Cascade của Bill Gates đã chuyển 3,3 triệu cổ phiếu của AutoNation Inc. hiện trị giá khoảng 387 triệu USD cho vợ cũ của Bill Gates – bà Melinda French Gates, cũng như 2,8 triệu cổ phiếu của Deere & Co. trị giá khoảng 1 tỷ USD và tổng cộng 9,5 triệu cổ phiếu của Công ty Đường sắt Quốc gia Canada với giá trị trên 1 tỷ USD.

Những thay đổi mới nhất diễn ra sau khi Bill Gates chuyển nhượng số cổ phiếu trị giá hơn 3 tỷ USD, bao gồm cả cổ phần tại ba công ty, trong những tuần sau thông báo ly hôn ngày 3/5 của họ. Điều này đã đủ để biến bà French Gates trở thành một trong những người giàu nhất thế giới - chỉ riêng cổ phiếu hiện đã trị giá hơn 5,7 tỷ USD, nhưng nó có thể chỉ là một phần của bức tranh.

Các chi tiết cụ thể về cách cặp vợ chồng Bill Gates phân chia tài sản kếch xù của họ nằm trong hợp đồng ly thân mà một thẩm phán ở Bang Washington đã phê duyệt vào đầu tuần này. Thỏa thuận này không được công khai, vì vậy không biết họ đang phân chia mọi thứ như thế nào hoặc số tài sản tư nhân khác mà bà French Gates có thể đã nhận được. Được biết theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, Bill Gates đang sở hữu tài sản với tổng giá trị tái sản khoảng 150 tỷ USD.

Người phát ngôn của French Gates và đại diện của công ty đầu tư Cascade đã không trả lời yêu cầu bình luận liên quan đến vấn đề này.

Theo hồ sơ hôm thứ 6 cho hay, công ty Cascade, được điều hành bởi nhà quản lý tiền tệ nổi tiếng Michael Larson, vẫn sở hữu cổ phần đáng kể tại ba công ty AutoNation, Deere và Canadian National - lần lượt là 17%, 8,5% và 11%,. Cascade cũng nắm giữ cổ phần trong một số công ty đại chúng khác chưa chuyển nhượng cổ phần cho French Gates.

Tuần này, Bill Gates đã nói công khai về vụ ly hôn và mối quan hệ của ông với tỷ phú ấu dâm quá cố Jeffrey Epstein, người mà theo như báo chí cho rằng các cuộc gặp của ông với Gates có thể đã gây ra xung đột cho cuộc hôn nhân sau này của vợ chồng Bill Gates.

Gates nói với phóng viên Anderson Cooper của CNN trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Tôi đã có vài bữa tối với ông ấy với hy vọng rằng những gì ông ấy nói về việc nhận được hàng tỷ USD từ quỹ từ thiện vì sức khỏe toàn cầu thông qua các mối quan hệ mà ông ấy có thể xuất hiện và khi có vẻ như đó không phải là sự thật thì mối quan hệ đó đã kết thúc. Thật là một sai lầm lớn khi tôi dành thời gian để tạo cho ông ấy sự tín nhiệm khi ở đó". 

Gates cũng nói rằng ông vẫn liên lạc với vợ cũ French Gates vì họ sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau tại quỹ từ thiện 65 tỷ USD của mình. Tháng trước, quỹ này cho biết French Gates có thể sẽ từ bỏ các vai trò của bà ở đó nếu cặp vợ chồng cũ không còn có thể làm việc cùng nhau. Tuy nhiên. Bill Gates cho biết ông hy vọng điều đó sẽ không xảy ra và họ vẫn sẽ có thể làm việc hài hòa cùng nhau.

Bill Gates nói: “Melinda có những điểm mạnh đáng kinh ngạc mà cô ấy mang lại cho các hoạt động của quỹ. Vì vậy tôi hy vọng rằng chúng tôi vẫn có thể làm việc với nhau một cách thật thuận lợi". 

Huy Hoàng

Tin khác

Gạo Việt Nam tiếp thục 'thăng hạng', xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

Gạo Việt Nam tiếp thục "thăng hạng", xuất khẩu 3 tháng đạt 1,43 tỷ USD

(CLO) Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Viêt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(CLO) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...

Thị trường - Doanh nghiệp
ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

ABBANK đẩy mạnh hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn ưu đãi, tăng trưởng đều ở cả mảng huy động và cho vay

(CLO) Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tài chính - Bảo hiểm
ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

ĐHCĐ Cen Land (CRE) 2024: Mảng kinh doanh mới sẽ mang lại doanh thu

(CLO) Ngày 25/4, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ Cen Land (CRE) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp