Binh sĩ Pháp thiệt mạng trong vụ phục kích tại Lebanon

Các quan chức Pháp và đại diện UNIFIL nhận định rằng vụ phục kích này nhiều khả năng do nhóm Hezbollah thực hiện.

Theo thông tin từ bà Catherine Vautrin, Bộ trưởng Các Lực lượng vũ trang và Cựu chiến binh Pháp, đội tuần tra đã gặp nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ dọn đường tại làng Ghandouriyeh nhằm mở lại lối tiếp cận một chốt chặn của UNIFIL vốn đang bị cô lập hoàn toàn do các cuộc giao tranh ác liệt trong khu vực. Trong số ba binh sĩ bị thương còn lại, có hai người hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

image1170x530cropped-2.jpg
Lực lượng UNIFIL tại Lebanon. Ảnh: UNIFIL

Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, UNIFIL đã tiến hành các đánh giá ban đầu và mở một cuộc điều tra về điều mà họ gọi là "một cuộc tấn công có chủ đích".

Từ Paris, Tổng thống Emmanuel Macron đã thực hiện các cuộc điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Thủ tướng Nawaf Salam để lên án "cuộc tấn công không thể chấp nhận được". Ông Macron cũng thúc giục các cơ quan chức năng Lebanon phải có hành động quyết liệt đối với những kẻ chịu trách nhiệm.

Về phía chính quyền Lebanon, quân đội nước này đã lên tiếng chỉ trích vụ nổ súng và xác nhận đang phối hợp điều tra làm rõ sự việc. Tổng thống Lebanon đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và ra lệnh thực hiện một cuộc điều tra ngay lập tức, trong khi Thủ tướng Lebanon cũng bày tỏ sự phản đối kịch liệt đối với hành vi tấn công nhắm vào lực lượng quốc tế đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trên lãnh thổ Lebanon.

Sứ mệnh UNIFIL được triển khai lần đầu tiên vào năm 1978 và đã hiện diện qua nhiều thời kỳ xung đột tại Lebanon, bao gồm cả cuộc chiến năm 2024 khi các vị trí của lực lượng này liên tục trở thành mục tiêu của các đợt nổ súng.

Xem thêm

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

(CLO) Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "bộ ba" rủi ro đang bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Những cú sốc này được dự báo không chỉ kìm hãm đà tăng trưởng mà còn khiến áp lực lạm phát dai dẳng kéo dài đến tận năm 2027.

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

(CLO) Trước thềm lễ công bố giải Nobel Hòa bình 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng danh giá này nhờ thành tích giải quyết hàng loạt cuộc xung đột toàn cầu. Dù thừa nhận cơ hội chiến thắng không cao, ông chủ Nhà Trắng vẫn cảnh báo Ủy ban Nobel Na Uy sẽ "đánh mất uy tín" nếu gạch tên ông.

Cỡ chữ bài viết: