Israel và Lebanon nhất trí đàm phán trực tiếp sau ba thập kỷ

Cuộc họp quan trọng này do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chủ trì, với sự tham dự của Đại sứ Lebanon Nada Hamadeh và Đại sứ Israel Yechiel Leiter. Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ, các bên đã đạt được sự đồng thuận cao về việc thiết lập kênh đối thoại trực tiếp nhằm giải quyết những mâu thuẫn kéo dài.

Thông báo từ phía Mỹ nhấn mạnh rằng: "Tất cả các bên đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp vào thời gian và địa điểm được hai bên thống nhất". Phía Mỹ cũng bày tỏ hy vọng rằng tiến trình này sẽ mở rộng phạm vi so với các thỏa thuận trước đó, tạo tiền đề cho một nền hòa bình bền vững trong khu vực.

Screenshot 2026-04-15 at 08.38.47
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chủ trì cuộc họp. Ảnh chụp màn hình.

Đây là lần đầu tiên hai quốc gia láng giềng Trung Đông này đồng ý tham gia vào một cam kết ngoại giao trực tiếp sau hơn 30 năm, với mục tiêu không chỉ dừng lại ở thỏa thuận ngừng bắn năm 2024 mà còn hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Trong cuộc gặp, Israel đề nghị giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước và tháo dỡ cơ sở hạ tầng quân sự tại Lebanon, đồng thời cam kết đàm phán trực tiếp để đạt được mục tiêu đó. Ở chiều ngược lại, Lebanon tái khẳng định nhu cầu cấp thiết của việc thực thi đầy đủ thỏa thuận tháng 11/2024. Phía Lebanon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức cùng các biện pháp cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trầm trọng.

Dù đạt được thỏa thuận đàm phán, tình hình thực địa vẫn diễn biến hết sức phức tạp khi các cuộc tấn công đường không và đường bộ của Israel vào miền nam Lebanon nhắm tới Hezbollah vẫn tiếp diễn kể từ sau vụ tấn công xuyên biên giới vào ngày 2/3. Theo báo cáo từ các cơ quan y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 2.089 người thiệt mạng và 6.762 người khác bị thương.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Hezbollah đã lên tiếng bác bỏ các kế hoạch đàm phán này. Nhóm này gọi các nỗ lực ngoại giao là "vô ích" và thúc giục Chính phủ Lebanon tập trung vào việc đối phó với các hành động quân sự từ phía Israel.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: