Israel và Lebanon đạt thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày

(CLO) Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon bắt đầu vào lúc 17h ngày 16/4 (5h sáng nay theo giờ Việt Nam), theo Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết.

Ông Trump đã trực tiếp tham gia vào quá trình thúc đẩy thỏa thuận này thông qua các cuộc điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và hai lần thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Tổng thống Trump bày tỏ sự tin tưởng vào tiến trình này khi chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng: "Cả hai bên đều muốn thấy HÒA BÌNH, và tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra, một cách nhanh chóng!". Ông đã chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan.

Các cuộc không kích đúng dịp cộng đồng Cơ đốc giáo tại Lebanon đang kỷ niệm ngày lễ Phục sinh.
Israel không kích đúng dịp cộng đồng Cơ đốc giáo tại Lebanon đang kỷ niệm ngày lễ Phục sinh.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến sẽ sớm mời cả hai nhà lãnh đạo đến Washington trong một hoặc hai tuần tới để tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã thống nhất một bản ghi nhớ sáu điểm, thể hiện ý chí hướng tới một nền hòa bình bền vững với sự hỗ trợ từ phía Mỹ.

Nội dung bản ghi nhớ nêu rõ: "Lebanon và Israel đã đạt được một sự hiểu biết, trong đó cả hai quốc gia sẽ nỗ lực tạo ra các điều kiện dẫn đến hòa bình lâu dài giữa hai nước, công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, đồng thời thiết lập an ninh thực sự dọc theo biên giới chung, trong khi vẫn bảo vệ quyền tự vệ vốn có của Israel".

Dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, sự hoài nghi về tính bền vững của nó vẫn hiện hữu do sự đối đầu gay gắt giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Thủ tướng Netanyahu trong một thông điệp đã khẳng định có cơ hội để "thực hiện một thỏa thuận lịch sử với Lebanon", nhưng ông kiên quyết không rút quân khỏi miền nam Lebanon về sát biên giới quốc tế. Thay vào đó, Israel tuyên bố sẽ duy trì một "vùng đệm" an ninh mở rộng kéo dài đến tận biên giới với Syria và mục tiêu chính vẫn là giải thể lực lượng Hezbollah.

Hệ thống y tế Lebanon bên bờ vực sụp đổ. Ảnh: IRNA
Hệ thống y tế Lebanon bên bờ vực sụp đổ. Ảnh: IRNA

Phía Hezbollah phản hồi rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng không được phép cho phép quân đội Israel tự do di chuyển trong lãnh thổ Lebanon. Nhóm này khẳng định sự hiện diện của quân đội Israel là lý do để họ tiếp tục quyền kháng chiến.

Cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah bùng phát trở lại kể từ ngày 2/3 đã gây ra những tổn thất nhân đạo thảm khốc khi khiến hơn 2.100 người tại Lebanon thiệt mạng và hơn 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Phía Israel cũng ghi nhận cái chết của 2 thường dân và 13 binh sĩ.

Hiện, các quan chức Mỹ và Iran cũng đang cân nhắc vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Islamabad, Pakistan trong những ngày tới. Pakistan, với vai trò trung gian, khẳng định rằng việc lập lại hòa bình tại Lebanon là yếu tố thiết yếu cho sự thành công của các cuộc đối thoại này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: