Bitcoin trở lại vùng tăng giá, giới phân tích dự đoán hướng đi tiếp theo

(CLO) Bitcoin phục hồi trong kỳ vọng Fed cắt lãi suất khi báo cáo ADP mất 32.000 việc làm làm tăng xác suất nới lỏng lên gần 90%.

Các chuyên gia phân tích không quá hào hứng với số liệu việc làm kém tích cực trong tuần này, nhưng điều đó cũng không làm giảm kỳ vọng của thị trường.

770-202512050621101.png
Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán theo dõi dữ liệu thị trường và bảng điện tử biến động mạnh. Ảnh: Forturn

Phố Wall đang hy vọng một “phép màu Giáng sinh” với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt cắt giảm lãi suất cuối cùng trong năm, đưa lãi suất cơ bản xuống khoảng 3,5% - 3,75%. Những báo cáo việc làm gần đây có thể đã củng cố khả năng này.

Kỳ vọng của giới đầu tư về việc Fed hạ lãi suất đã biến động mạnh trong tháng cuối năm. Theo công cụ FedWatch của CME, chỉ vài tuần trước, xác suất cắt giảm lãi suất mới ở mức 50%, nhưng hiện đã tăng lên gần 90%.

Thị trường và Fed dường như đang ở cùng một trạng thái: ngay cả các chuyên gia cũng không chắc Fed sẽ cắt giảm, bởi chính Fed có thể vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đang phải cân nhắc giữa nhiều áp lực trái chiều. Lạm phát hiện ở mức 3%, vẫn cao hơn mục tiêu 2% và được đánh giá là “khó giảm”.

Trong khi đó, thị trường lao động đang ở thế cân bằng mong manh. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì quanh mức 4%, một phần do nguồn lao động suy giảm bởi chính sách nhập cư và làn sóng nghỉ hưu.

Tuy nhiên, số lượng vị trí tuyển dụng đang giảm nhanh, cho thấy chỉ cần một đợt sa thải nhẹ cũng có thể tạo ra tác động lớn hơn bình thường.

Báo cáo việc làm của ADP công bố hôm qua càng làm bức tranh thêm u ám. Dữ liệu cho thấy khu vực tư nhân bất ngờ giảm 32.000 việc làm trong tháng 11, đồng thời tốc độ tăng lương cũng chậm lại.

“Tuyển dụng đang biến động khi doanh nghiệp đối mặt với người tiêu dùng thận trọng và môi trường kinh tế bất ổn”, bà Nela Richardson, chuyên gia kinh tế trưởng của ADP, nhận định. Bà cho biết sự sụt giảm diễn ra trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp nhỏ.

Cụ thể, các công ty có từ 1 đến 19 nhân viên cắt giảm 46.000 việc làm, nhóm từ 20 đến 49 nhân viên giảm 74.000 việc làm. Ngược lại, các doanh nghiệp quy mô lớn với trên 500 nhân viên lại tăng thêm 39.000 vị trí.

Thêm vào đó, báo cáo từ Challenger, Gray & Christmas cho thấy tính đến tháng 11, các doanh nghiệp Mỹ đã công bố 1.170.821 đợt sa thải, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là con số tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đại dịch: “Tổng số việc làm bị cắt giảm từ đầu năm đến nay cao nhất kể từ năm 2020, khi hơn 2,2 triệu việc làm bị mất”, báo cáo cho biết. Đây cũng là lần thứ sáu kể từ năm 1993 số lượng sa thải vượt mốc 1,1 triệu trong 11 tháng đầu năm.

Tin xấu lại trở thành tin tốt với thị trường

Phố Wall không mong muốn tình trạng sa thải lan rộng, nhưng một triển vọng kinh tế yếu hơn có thể mở đường cho việc Fed hạ lãi suất, mang lại nguồn vốn rẻ hơn.

“Thị trường đã điều chỉnh kỳ vọng sau khi Chủ tịch Fed New York John Williams bày tỏ quan điểm ủng hộ việc điều chỉnh lãi suất trong ngắn hạn”, nhóm chuyên gia kinh tế của Bank of America viết trong báo cáo gửi khách hàng.

“Fed không phản đối, và lịch sử cho thấy cơ quan này hiếm khi tạo bất ngờ theo hướng thắt chặt. Một đợt cắt giảm trong tháng 12 gần như là điều chắc chắn”.

Mark Haefele, Giám đốc đầu tư của UBS Global Wealth Management, cũng nhận định: “Dữ liệu thị trường lao động Mỹ tiếp tục củng cố khả năng nới lỏng, trong khi lạm phát không phải là rào cản. Áp lực giá đang giảm, chỉ số ISM Prices Paid tháng 11 giảm xuống 65,4 từ mức 70 của tháng 10, thấp nhất trong bảy tháng".

"Dù lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2% khoảng 1 điểm phần trăm, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (thước đo ưa thích của Fed) dự kiến sẽ cho thấy áp lực giá không tăng thêm”.

Goldman Sachs cũng cho rằng các tín hiệu yếu từ thị trường lao động cấp thấp phù hợp với kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 12.

Tuy nhiên, cuộc họp FOMC tuần tới sẽ không dễ dàng. Theo Bank of America, Chủ tịch Jerome Powell sẽ phải điều hành “một ủy ban chia rẽ nhất trong nhiều năm”.

Một số thành viên, trong đó có Stephen Miran, được bổ nhiệm dưới thời Tổng thống Donald Trump, có thể tiếp tục đề xuất giảm mạnh 50 điểm cơ bản, phù hợp với quan điểm mà Nhà Trắng thúc đẩy suốt năm nay. Một số khác muốn giữ nguyên lãi suất, trong khi phần lớn còn lại nghiêng về mức giảm nhẹ 25 điểm cơ bản.

“Trong cuộc họp báo, chúng tôi cho rằng ông Powell sẽ cố gắng giữ giọng điệu thận trọng để trấn an phe diều hâu”, Bank of America nhận định.

“Tuy nhiên, chúng tôi nghi ngờ điều này sẽ hiệu quả. Những phát biểu cứng rắn của ông Powell hồi tháng 7 và tháng 10 từng khiến thị trường chao đảo, nhưng Fed vẫn cắt giảm lãi suất sau đó. Nhà đầu tư có thể sẽ cảnh giác trước nguy cơ bị đánh lừa lần thứ ba”.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: