Bloomberg muốn mua lại Wall Street Journal hoặc Washington Post

(CLO) Ông trùm truyền thông Michael Bloomberg đã bày tỏ mong muốn sở hữu thêm một tờ báo lớn trong nhiều năm qua. Hiện, ông chủ của hãng tin cùng tên Bloomberg được cho rằng sẽ liên hệ với Rupert Murdoch để thảo luận về khả năng mua Dow Jones và tờ báo hàng đầu của nó là Wall Street Journal.

Cụ thể, theo trang Axios đưa tin vào thứ Sáu vừa rồi, thì chủ sở hữu của Bloomberg LP đang quan tâm đến việc mua lại Dow Jones, công ty mẹ của WSJ và thuộc tập đoàn truyền thông News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch, hoặc Washington Post trực thuộc Amazon của tỷ phú Jeff Bezos.

bloomberg muon mua lai wall street journal hoac washington post hinh 1

Ômg trùm truyền thông Michael Bloomberg từng là thị trưởng New York. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, những nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters rằng Bloomberg vẫn chưa có cuộc tiếp xúc chính thức nào với ông trùm truyền thông Murdoch. Trong khi đó, người phát ngôn của Washington Post, tờ báo mà Bezos đã mua vào năm 2013 với giá 250 triệu USD, cho biết tờ báo này không phải để bán.

Mua lại một tờ báo lớn đã là sự quan tâm lớn của Bloomberg trước đây, bao gồm cả New York Times và Financial Times.

Một trong hai thương vụ mua lại sẽ mang lại cho tỷ phú 80 tuổi này một tài sản truyền thông danh giá, để công khai chương trình nghị sự chính trị của ông như giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu hoặc thúc đẩy luật súng chặt chẽ hơn.

Tỷ phú Bloomberg là cựu thị trưởng 3 nhiệm kỳ của Thành phố New York, người cũng đã tranh cử Tổng thống Mỹ nhưng không thành công vào năm 2020. Hiện ông đang tìm cách trở thành ứng viên của Đảng Dân chủ.

"Việc Bloomberg mua lại Washington Post không nhất thiết chỉ là một quyết định kinh doanh. Mike Bloomberg là một người làm chính trị - thị trưởng, ứng cử viên Tổng thống - và việc mua lại như vậy sẽ cung cấp một công cụ để tác động đến các chính sách...", Eli Noam, giáo sư danh dự tại trường kinh doanh của Đại học Columbia, nhận định.

Việc Bloomberg sáp nhập với Wall Street Journal hoặc Dow Jones nếu có thể sẽ tạo ra một gã khổng lồ về dữ liệu tài chính và tin tức tài chính, củng cố sự thống trị của Bloomberg trong lĩnh vực này. Lưu ý, tỷ phú Bloomberg còn là người giàu thứ 12 thế giới với giá trị tài sản ròng ước tính 76,8 tỷ USD - theo Forbes.

Theo Axios, tỷ phú Bloomberg coi Dow Jones - tổ chức cũng là nhà xuất bản của hai kênh thông tin tài chính lớn Barron's và MarketWatch - là một sự lựa chọn lý tưởng, nhưng được cho rằng sẽ ưu tiên mua Washington Post hơn nếu tỷ phú Bezos quan tâm đến việc bán lại tờ báo này.

Các chuyên gia chống độc quyền cho rằng việc sáp nhập Bloomberg và Dow Jones, 2 kênh tin tức hàng đầu thế giới về lĩnh vực tài chính, sẽ khiến các cơ quan quản lý chống độc quyền Mỹ phải giám sát chặt chẽ.

Hoàng Hải (theo Reuters)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: