Bộ đội Biên phòng góp những 'viên gạch hồng' dựng thế trận lòng dân nơi biên cương

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn, thầm lặng nhưng hết sức vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Toàn lực lượng đã vượt qua mọi khó khăn về điều kiện sinh hoạt, xa gia đình, người thân, bám nắm địa bàn, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với đồng bào.

Ngày 25/8, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bộ đội Biên phòng duy trì 24 mô hình, chương trình, phong trào xây dựng biên giới vững mạnh

22.jpg
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, phát biểu (ảnh N.K).

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổng kết thực tiễn, đánh giá những mô hình, cách làm hiệu quả để rút kinh nghiệm, phát huy kết quả đạt được và tiếp tục nhân rộng các mô hình phù hợp trong giai đoạn mới. Đây cũng là yêu cầu đặt ra từ thực tế: mỗi tuyến biên giới, mỗi địa bàn có điều kiện, đặc điểm riêng, vì vậy không thể áp dụng một công thức chung cho tất cả.

Sau 10 năm triển khai, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã xây dựng, duy trì 24 mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới.

23.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” (ảnh N.K).

Nhiều mô hình tạo dấu ấn sâu rộng như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng Dân bản”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”; các mô hình cán bộ, đảng viên đồn Biên phòng tham gia cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thôn, bản và phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, từ năm 2015 đến nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố đã tăng cường hàng nghìn lượt cán bộ cho các xã biên giới. Năm 2026, có 2.626 đảng viên các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 2.375 chi bộ thôn, bản biên giới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

24.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (ảnh N.K).

Các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cũng huy động nhiều nguồn lực xây dựng hạ tầng, nhà ở, đường giao thông, điện, nước, hỗ trợ cây, con giống và phương tiện sản xuất. Qua đó, 112 xã từ yếu, kém lên trung bình và 195 xã từ trung bình lên khá về phát triển kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” mỗi năm nhận đỡ đầu gần 3.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các đồn Biên phòng nhận nuôi hơn 300 cháu. Từ năm 2013 đến nay, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã đóng góp gần 300 tỷ đồng thực hiện chương trình.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, toàn lực lượng duy trì 78 Trạm quân dân y với hơn 400 bác sĩ, y sĩ; trong đó có 4 Trạm quân dân y hữu nghị khám, chữa bệnh cho nhân dân Lào và Campuchia.

25.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân (ảnh N.K).

Thông qua phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, hàng nghìn tổ tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự, tổ tàu thuyền đoàn kết, bến bãi an toàn được duy trì, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ biên giới.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tham gia xây dựng khu vực biên giới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bền vững, sát dân, sát địa bàn, nhân rộng các mô hình phù hợp với từng tuyến biên giới, vùng biển, đảo; góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, vững mạnh toàn diện.

Từ những “viên gạch hồng” dựng thế trận lòng dân

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn, thầm lặng nhưng hết sức vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Toàn lực lượng đã vượt qua mọi khó khăn về điều kiện sinh hoạt, xa gia đình, người thân, bám nắm địa bàn, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với đồng bào.

26.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị (ảnh N.K).

Đại tướng khẳng định, khu vực biên giới là không gian sinh tồn, chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Bộ đội Biên phòng huy động hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để xây dựng “Mái ấm cho người nghèo”, trao tặng bò giống, lợn giống, giúp nhiều xã biên giới vươn lên thoát nghèo bền vững. Bộ trưởng yêu cầu chuyển mạnh từ hỗ trợ mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ, gắn với chuỗi giá trị và thị trường, thực hiện phương châm “sát nhiệm vụ, sát địa bàn, sát nhu cầu của nhân dân và sát khả năng của đơn vị”.

21.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao Bằng khen của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho các tập thể, cá nhân (ảnh N.K).

“Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được. Mỗi ngôi nhà Đại đoàn kết được xây dựng, mỗi con bò giống, lợn giống được trao tay, mỗi học sinh được “Nâng bước tới trường”, mỗi “Con nuôi đồn biên phòng” được học tập, trưởng thành, mỗi lớp học tình thương được duy trì... đều là những “viên gạch hồng” góp phần bồi đắp thế trận lòng dân vững chắc”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng nêu rõ: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, phát huy truyền thống Anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển toàn diện!

Xem thêm

Cao đẳng Quốc tế Hà Nội mở hướng đào tạo thích ứng kỷ nguyên AI

Cao đẳng Quốc tế Hà Nội mở hướng đào tạo thích ứng kỷ nguyên AI

(CLO) Ngày 10/10, Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC) tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026 – 2027 với chủ đề "Chủ động thích ứng, mở lối tương lai". Nhà trường đặt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, "học thật - làm thật", đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Hải Phòng: Tổ chức hội nghị gặp mặt, lắng nghe và tri ân doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)

Hải Phòng: Tổ chức hội nghị gặp mặt, lắng nghe và tri ân doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)

(CLO) Để Kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), sáng 13/10 tới, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố, UBND thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức Hội nghị gặp mặt, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp với chủ đề “Doanh nghiệp Hải Phòng - Liên kết để lớn mạnh, đổi mới để dẫn đầu”.

Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư: Tăng cường kết nối, hướng tới nền tư pháp hiện đại

Khai mạc Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư: Tăng cường kết nối, hướng tới nền tư pháp hiện đại

Sáng nay (10/10), Diễn đàn Tư pháp ASEAN – Trung Quốc lần thứ tư với chủ đề “Tăng cường hợp tác tư pháp khu vực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và kỷ nguyên số”, do Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) Việt Nam đăng cai tổ chức, đã khai mạc trọng thể tại TP Đà Nẵng. Diễn đàn khẳng định vai trò là cơ chế đối thoại và hợp tác tư pháp cấp cao, nơi các Tòa án tối cao của các quốc gia ASEAN và TANDTC Trung Quốc cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ sáng kiến và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp.

Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người Việt tại Campuchia an cư lạc nghiệp

Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người Việt tại Campuchia an cư lạc nghiệp

(CLO) Gặp gỡ đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán đề nghị phía bạn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp.

Phát động phong trào toàn dân luyện tập thể thao: 'Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh'

Phát động phong trào toàn dân luyện tập thể thao: 'Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh'

(CLO) Sáng 10/10, tại Hà Nội, Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 được phát động với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành lối sống năng động, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Hà Nội - Từ mùa Thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

Hà Nội - Từ mùa Thu giải phóng đến tầm nhìn trăm năm

(CLO) Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Nhà báo và Công luận xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: