Bộ đội Biên phòng Lào Cai chủ động bảo vệ công tác bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

(CLO) Với phương châm “đến từng nơi, gõ cửa từng nhà”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đang cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2026 - 2031), bảo đảm an toàn, đúng luật - thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Bám dân, sát địa bàn, chuẩn bị từ sớm

Những ngày này, trên khắp các xã biên giới của tỉnh Lào Cai, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng không chỉ tuần tra, kiểm soát địa bàn mà còn phối hợp cùng chính quyền địa phương xuống từng thôn, bản, rà soát danh sách cử tri, kiểm tra điểm bỏ phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử.

4.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) tích cực tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri cho người dân vùng biên giới.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các Đồn Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tổ chức gần 50 buổi tuyên truyền, vận động, lồng ghép trong sinh hoạt thôn, bản; duy trì phát trên hệ thống “tiếng loa Biên phòng”; cử cán bộ “4 cùng” với Nhân dân để giải thích về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Ở những bản xa, nơi có nhiều người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ Biên phòng trực tiếp hỗ trợ lập danh sách, hướng dẫn thủ tục, bảo đảm không để sót, không trùng tên cử tri.

Làm rõ thêm nội dung này, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: “Công tác tuyên truyền được chúng tôi triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa bàn và từng nhóm người dân. Ở vùng sâu, vùng xa, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cán bộ Biên phòng lồng ghép nội dung bầu cử vào các buổi sinh hoạt thôn, bản; sử dụng hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, cử cán bộ “4 cùng” để bảo đảm mọi người dân đều hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình”.

12.jpg
Công tác tuyên truyền bầu cử được Bộ đội Biên phòng Lào Cai triển khai linh hoạt tại các xã, phường biên giới.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Quang, điều quan trọng không chỉ là bảo đảm đúng quy trình mà còn phải tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, để mỗi lá phiếu thực sự là tiếng nói trách nhiệm, gửi gắm niềm tin của cử tri nơi biên giới.

Cùng với đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xây dựng phương án bảo vệ an ninh, trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, trụ sở cơ quan, mục tiêu trọng điểm; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để phát sinh điểm nóng.

9.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Lầu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) bám sát địa bàn, góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.

Ở cơ sở, Thượng tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chia sẻ: “Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền phường, lực lượng công an và dân quân xây dựng kế hoạch bảo vệ cụ thể cho từng điểm bỏ phiếu. Cán bộ, chiến sĩ được phân công bám sát địa bàn, chủ động tuần tra, kiểm soát, nhất là tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm bầu cử để vi phạm pháp luật”.

Giữ vững an ninh, góp phần để ngày hội trọn vẹn

Khu vực biên giới tỉnh Lào Cai có 287 Tổ bầu cử với hơn 147.000 cử tri; riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia bầu cử tại 12 Tổ, vừa thực hiện quyền công dân, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ công tác bầu cử. 7 đồng chí là cán bộ các Đồn Biên phòng tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường biên giới - thể hiện trách nhiệm, uy tín của người Lính quân hàm xanh với Nhân dân.

1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) tích cực hỗ trợ người dân tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử. (Trong ảnh: Chị Lý Tả Mẩy, sinh năm 2004, một người dân xã biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đang được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Song song với công tác tuyên truyền, các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng bầu cử để gây mất ổn định. Công tác hiệp đồng với địa phương được triển khai đồng bộ, bảo đảm mọi khâu từ chuẩn bị đến tổ chức bầu cử diễn ra chặt chẽ, đúng quy định.

11.jpg
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại các xã biên giới được thực hiện chu đáo, đúng quy định.

Trao đổi về tinh thần chủ động của lực lượng, Đại tá Trần Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: “Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng Lào Cai, chúng tôi xác định vừa làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, vừa trực tiếp tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới. Mọi phương án đều được xây dựng sớm, sát thực tế địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

“Việc 7 cán bộ Biên phòng tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã không chỉ thể hiện trách nhiệm mà còn là sự tin tưởng của Nhân dân đối với người lính quân hàm xanh. Chúng tôi xác định phải gương mẫu trong từng việc làm, từng nhiệm vụ, góp phần để cuộc bầu cử trên tuyến biên giới diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật”, Đại tá Trần Quang Tùng nêu rõ.

7.jpg
Cán bộ Biên phòng Lào Cai hướng dẫn người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử.

Từ phía Nhân dân, chị Lý Tả Mẩy (sinh năm 2004), một người dân xã biên giới Bát Xát, tỉnh Lào Cai, bày tỏ: “Nhờ các chú Biên phòng đến tận nhà hướng dẫn, giải thích cụ thể nên chúng tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Bà con ai cũng phấn khởi, chuẩn bị đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng giờ”.

Đồng chí Tẩn Láo Tả, Bí thư Chi bộ thôn Ná Nàm, xã Bát Xát, cho biết:“Bộ đội Biên phòng luôn sát cánh cùng địa phương trong mọi công việc, từ phát triển kinh tế đến giữ gìn an ninh trật tự. Trong công tác bầu cử lần này, các anh hỗ trợ rất trách nhiệm, giúp thôn rà soát danh sách cử tri chính xác, chuẩn bị điểm bỏ phiếu chu đáo. Nhân dân vì thế càng thêm tin tưởng”.

10.jpg
Không khí ngày hội bầu cử lan tỏa từ những con đường rực rỡ cờ hoa nơi vùng biên.

Khí thế thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đang lan tỏa trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa là người tuyên truyền, vừa là điểm tựa để đồng bào yên tâm thực hiện quyền công dân. Với sự chủ động, trách nhiệm và gắn bó mật thiết với Nhân dân, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đang góp phần quan trọng để cuộc bầu cử trên tuyến biên giới diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, thực sự trở thành ngày hội của đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: