Những đoàn xe máy mang theo cờ Tổ quốc và loa tuyên truyền lưu động nối nhau đi qua từng khu dân cư, mang thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đến gần hơn với người dân vùng biên.
Từ đầu năm 2026 đến nay, các Đồn Biên phòng tỉnh Lào Cai đã tổ chức gần 50 buổi tuyên truyền, vận động, lồng ghép trong sinh hoạt thôn, bản; duy trì phát trên hệ thống “Tiếng loa Biên phòng”; cử cán bộ “4 cùng” với Nhân dân để giải thích về quyền và nghĩa vụ của cử tri. Ở những bản xa, nơi có nhiều người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ Biên phòng trực tiếp hỗ trợ lập danh sách, hướng dẫn thủ tục, bảo đảm không để sót, không trùng tên cử tri.
Khu vực biên giới tỉnh Lào Cai có 287 Tổ bầu cử với hơn 147.000 cử tri; riêng lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia bầu cử tại 12 Tổ, vừa thực hiện quyền công dân, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ công tác bầu cử. 7 đồng chí là cán bộ các Đồn Biên phòng tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường biên giới - thể hiện trách nhiệm, uy tín của người lính quân hàm xanh với Nhân dân.
Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Thượng tá Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết: “Cùng với các hình thức tuyên truyền trực tiếp tại thôn, bản, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã duy trì hiệu quả mô hình “Tiếng loa Biên phòng” và các đoàn tuyên truyền lưu động để đưa thông tin về cuộc bầu cử đến gần hơn với người dân vùng biên. Những nội dung về quyền và nghĩa vụ của cử tri, thời gian, địa điểm bỏ phiếu… được truyền tải bằng ngôn ngữ phổ thông, ngôn ngữ địa phương, dễ hiểu, gần gũi, giúp bà con nắm rõ và tích cực tham gia ngày bầu cử”.
Sau đây là những hình ảnh, video ghi lại hoạt động tuyên truyền bầu cử: