Bộ gen chỉ ra bệnh dịch hạch từng khiến dân số châu Âu sụp đổ trong thời kỳ đồ đá

(CLO) Khoảng 5.000 năm trước, dân số ở Bắc Âu cũng như các cộng đồng nông nghiệp thời kỳ đồ đá trên khắp khu vực đã sụp đổ. Nguyên nhân của thảm họa này vẫn là vấn đề gây tranh cãi.

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng bệnh dịch hạch có thể đã thúc đẩy sự suy tàn của thời kỳ đồ đá mới. Nghiên cứu dựa trên DNA thu được từ hài cốt của 108 người - 62 nam, 45 nữ và một người chưa xác định, từ các ngôi mộ chôn cất cổ đại ở Scandinavia, Thụy Điển và Đan Mạch. 18 người trong số họ - 17% - bị nhiễm bệnh dịch hạch vào thời điểm tử vong.

bo gen chi ra benh dich hach tung khien dan so chau au sup do trong thoi ky do da hinh 1

Một trong những bộ xương hoàn chỉnh được tìm thấy trong ngôi mộ ở Falbygden, Thụy Điển. Bộ xương là của một người phụ nữ khoảng 30 - 40 tuổi. Ảnh: Karl-Goeran Sjoegren

Các nhà nghiên cứu đã lập biểu đồ phả hệ của 38 người qua 6 thế hệ, kéo dài khoảng 120 năm. 12 người trong số họ - 32% - đã bị nhiễm bệnh dịch hạch. Phát hiện về bộ gen cho thấy cộng đồng của họ đã trải qua 3 đợt dịch hạch riêng biệt ở giai đoạn đầu. 

Bằng việc tái tạo lại toàn bộ bộ gen của các chủng vi khuẩn Yersinia pestis gây bệnh dịch hạch, các nhà nghiên cứu xác định rằng làn sóng dịch hạch cuối cùng có thể nghiệm trọng hơn các đợt khác. Họ cũng xác định được các đặc điểm cho thấy căn bệnh này có thể lây lan từ người sang người, tạo thành dịch bệnh.

"Bệnh dịch hạch thời đồ đá mới là tổ tiên của tất cả các dạng bệnh dịch hạch sau này", nhà di truyền học Frederik Seersholm của Đại học Copenhagen, tác giả chính của nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature tuần này, cho biết.

Một dạng sau của tác nhân gây bệnh này đã gây ra bệnh dịch hạch Justinian vào thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên và đại dịch Cái chết đen vào thế kỷ 14 đã tàn phá Châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông.

Nghiên cứu cũng chứng minh rằng bệnh dịch hạch rất phổ biến và lan rộng ở khu vực được khảo sát. Nhà di truyền học tại Đại học Copenhagen và đồng tác giả nghiên cứu Martin Sikora cho biết: "Tỷ lệ mắc bệnh dịch hạch cao như vậy cho thấy dịch hạch đóng vai trò đáng kể trong sự suy tàn thời kỳ đồ đá mới ở khu vực này".

Thời kỳ đồ đá mới liên quan đến việc áp dụng canh tác và thuần hóa động vật thay cho lối sống săn bắt hái lượm. Sự suy giảm dân số thời kỳ đồ đá mới ở Bắc Âu xảy ra từ khoảng năm 3300 trước Công nguyên đến năm 2900 trước Công nguyên. Vào thời điểm đó, các thành phố và nền văn minh phức tạp đã xuất hiện ở những nơi như Ai Cập và Lưỡng Hà.

Dân số Scandinavia và Tây Bắc Âu cuối cùng đã biến mất hoàn toàn, sau đó được thay thế bởi những người được gọi là Yamnaya di cư từ một vùng thảo nguyên trải dài trên một phần của Ukraine ngày nay. Họ là tổ tiên của người Bắc Âu hiện đại.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: