Bồ kết “cháy hàng”, giá tăng theo đà tăng số ca F0

(CLO) Thông tin đốt bồ kết và dùng các loại hương liệu để xông hơi, tiêu diệt virus Corona khiến nhiều người dân trên địa bàn TP. Hà Nội đổ xô đi mua với số lượng lớn.

Theo ghi nhận của PV, tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn TP. Hà Nội, giá mặt hàng bồ kết khô tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước Tết. 

Chị Bích Thủy (Trần Bình, Nam Từ Liêm) – một tiểu thương bán lá xông tại chợ Mỹ Đình thừa nhận, giá bồ kết năm nay tăng mạnh do nhu cầu của người dân tăng cao.

“Trước Tết, bồ kết khô giá chỉ 80.000 – 100.000 đồng/kg. Mấy ngày nay giá tăng lên 200.000 - 250.000 đồng/kg. Từ sáng đến giờ tôi bán được khoảng 40kg, nhiều khách còn lấy sỉ vài chục cân mỗi lần”, chị Thủy chia sẻ.

bo ket chay hang gia tang theo da tang so ca f0 hinh 1

Nhiều người đổ xô đi mua bồ kết về xông nhà, kháng khuẩn.

Theo chị Thủy, bồ kết thường có nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Để có nguồn hàng ổn định, chị phải đặt mua cả cây với chủ vườn từ trước.

“Mấy hôm nay Hà Nội thời tiết lạnh, nồm ẩm nên các gia đình có thói quen mua bồ kết về xông, đốt. Hơn nữa, kể từ khi các ca F0 tăng cao, nhiều người mách nhau đốt các dòng lá thơm, quả có chứa tinh dầu để tiêu diệt virus”, chị Thủy kể.

bo ket chay hang gia tang theo da tang so ca f0 hinh 2

Quả bồ kết có chiều dài từ 10 - 12 cm, rộng 1,5 - 2 cm, chứa 10 - 12 hạt, hình dạng thẳng hoặc cong.

Đang tỉ mỉ lựa chọn từng quả bồ kết dài, to, căng, đẹp, chị Ngọc Mai (Lê Đức Thọ, Mỹ Đình) cho biết, ngoài mua về gội đầu, chị còn dùng để xông nhà lấy hương thơm, diệt vi khuẩn, giúp tinh thần thoải mái.

"Mấy hôm này, thời tiết hay nồm ẩm, mưa nhiều nên không khí trong nhà ngột ngạt. Tôi có mua vài cân bồ kết về để xông giúp thơm tho nhà cửa, khử bớt mùi nấm mốc. Vả lại đang dịch bệnh, xông bồ kết cũng tốt cho sức khoẻ, tăng sức đề kháng" - chị Mai kể.

bo ket chay hang gia tang theo da tang so ca f0 hinh 3

Các hương liệu xông như sả, chanh, gừng, bồ kết… được bày bán ở khắp các chợ.

Tương tự, chị Kim Phượng (Đê La Thành, Hà Nội) cho biết, “Bình thường nhà tôi hay dùng bồ kết khô để xông nhà cho đỡ mùi ẩm mốc. Gần đây thấy trên mạng truyền nhau công thức xông bồ kết để khử trùng, diệt vi khuẩn, điều trị COVID-19 nên tôi mua thêm một ít về xông thử. Hôm nay tôi mua 3kg hết 800.000 đồng”, chị Phượng nói.

bo ket chay hang gia tang theo da tang so ca f0 hinh 4

Các gói lá nguyên liệu sấy khô để xông, tắm có giá 100.000 – 120.000 đồng cũng rất hút khách.

Bên cạnh đó, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, nhiều cơ sở kinh doanh còn bán bồ kết kèm nồi đất với giá dao động từ 200.000 – 250.000 đồng/set, tùy loại nồi to hay nhỏ.

Chị Nguyễn Nga (Cầu Diễn, Hà Nội), tiểu thương tại chợ Trung Kính (Cầu Giấy) thừa nhận mặc dù bán bếp xông đã được 3 năm nay, nhưng chưa bao giờ lại “cháy hàng” như dịp này.

“Mấy hôm nay bếp xông rất đắt hàng. Riêng ngày hôm nay tổng cả bán sỉ lẫn bán lẻ tôi bán được hơn 800 set bồ kết kèm niêu đất, gấp 4 lần so với ngày thường”, chị Nga nói.

bo ket chay hang gia tang theo da tang so ca f0 hinh 5

Bếp xông đất nung có giá từ 70.000 - 90.000 đồng/chiếc tuỳ loại.

Chị Ngọc Hân (Trần Cung, Bắc Từ Liêm) cho biết gặp nhiều khó khăn trong việc mua bếp đất nung.

“Chiều nay, tôi phải gọi tới 4 cửa hàng mới đặt mua và được họ giao bếp ngay trong ngày. Nếu mua nguyên bếp xông chỉ từ 70.000 -9 0.000 đồng/chiếc tuỳ đường kính to hay nhỏ. Còn nếu mua kèm với bồ kết thì 200.000 đồng/set”, chị Hân nói.

Theo các chuyên gia, bồ kết hay vỏ bưởi, gừng, sả... chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm sạch không khí chứ không thể chống hay chữa được hoàn toàn virus Corona. Việc đốt bồ kết chỉ có tác dụng tạo ra hương thơm, khi hít thở thì cảm thấy dễ chịu.

Chính vì vậy, việc xông bồ kết cần phải có liều lượng, điều độ, nhất là đối với các gia đình có trẻ con, người già, phụ nữ mang thai thì phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi sử dụng.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: