Bộ Khoa học và Công nghệ sau hợp nhất: Tập trung quyền lực, kiến tạo động lực cho kỷ nguyên số

(CLO) Tháng 3 năm 2025 đã đánh dấu một dấu mốc lịch sử đặc biệt trong hành trình phát triển của đất nước, của ngành Bưu chính và Viễn thông, ngành Khoa học và Công nghệ: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức hợp nhất thành một Bộ.

Đây không chỉ là sự kiện mang tính tổ chức, mà còn là thông điệp về tầm nhìn dài hạn: Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đồng thời tạo hành lang pháp lý thống nhất để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST&CĐS) trở thành động lực then chốt đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.

lanh-dao-bo-17588743141641594338561.webp
Tập thể lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chụp ảnh tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ yêu cầu thực tiễn đến quyết định hợp nhất

Nhìn lại hành trình 80 năm, ngành BCVT và KH&CN đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Từ những ngày đầu gian khó với những chiếc máy phát sóng thô sơ, những phòng thí nghiệm nhỏ bé nhưng chứa đựng khát vọng lớn lao, cho đến những công trình nghiên cứu mang tầm vóc quốc gia và hệ thống viễn thông hiện đại phủ sóng khắp mọi miền đất nước. Trong chiến tranh, BCVT góp phần bảo đảm mạch máu thông tin thông suốt; trong hòa bình, KH&CN trở thành động lực then chốt để phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, ngành không chỉ làm nên những thành tựu khoa học - kỹ thuật đáng tự hào, mà còn hun đúc nên truyền thống tiên phong, sáng tạo, kiên cường và cống hiến cho Tổ quốc.

Bước sang thế kỷ XXI, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo và an ninh mạng đặt ra một cách tiếp cận mới: KHCN&ĐMST phải gắn kết chặt chẽ với CĐS. Không thể có xã hội số nếu thiếu nền tảng nghiên cứu và công nghệ; ngược lại, nghiên cứu khó đi vào đời sống nếu thiếu hạ tầng số.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Bộ KH&CN, Bộ Thông tin và Truyền thông được hợp nhất thành Bộ KH&CN mới, bảo đảm nguyên tắc "một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính". Đây là bước chuyển từ phân tán sang tập trung nguồn lực, từ phối hợp song song sang quản lý thống nhất, mở ra hành lang pháp lý rõ ràng cho bốn trụ cột: KH - CN - ĐMST - CĐS.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Việc hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông là để tạo ra sức mạnh cộng hưởng, xoá đi ranh giới giữa khoa học công nghệ, hạ tầng số, công nghệ số và chuyển đổi số.

Kiến tạo kỷ nguyên mới

Kỳ vọng lớn nhất đặt vào Bộ KH&CN mới là rút ngắn khoảng cách từ tri thức đến ứng dụng. Bao năm qua, nhiều kết quả nghiên cứu phải mất rất lâu mới có thể chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc cộng đồng. Với một đầu mối thống nhất, con đường từ phòng thí nghiệm đến thị trường sẽ bớt gập ghềnh.

Chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông (trước hợp nhất), Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: "Việc hợp nhất Bộ KH&CN và Bộ Thông tin và Truyền thông để tạo thành Bộ KH&CN mới là để cộng hưởng nguồn lực, tạo nên sức mạnh mới, với sứ mệnh lớn hơn. Tôi tin tưởng Bộ KH&CN mới sẽ mạnh hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn trước."

Bộ KH&CN mới được xác định là "đầu mối chiến lược" của bốn trụ cột then chốt: KH, CN, ĐMST, CĐS, với mục tiêu đưa KH&CN trở thành động lực trung tâm, đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Chỉ trong hơn 6 tháng sau hợp nhất, Bộ KH&CN đã hoàn thiện, trình Quốc hội ban hành 5 luật quan trọng, gồm: gồm: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật Công nghiệp Công nghệ số; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa (sửa đổi); Luật Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam (sửa đổi); và Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho việc quản lý và phát triển lĩnh vực KH, CN, ĐMST và CĐS, đồng thời thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong năm 2025, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục xây dựng, sửa đổi 4 luật khác, gồm: Chuyển đổi số, Công nghệ cao, Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ, hoàn thiện các "mảnh ghép" trong hệ sinh thái KH - CN - ĐMST - CĐS.

Có thể nói, sự kiện Bộ KH&CN mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/3/2025 là một mốc son mới trên hành trình phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam. Trên nền tảng 80 năm truyền thống vẻ vang, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành KH&CN tiếp tục phát huy giá trị cốt lõi "Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá - Tận tụy - Trung dũng - Nghĩa tình", thống nhất phương châm hành động "Làm gương - Kỷ cương - Trọng tâm - Bứt phá", nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.

Xem thêm

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội nghiên cứu xây dựng một phường, xã xã hội chủ nghĩa

(CLO) Ngày 4/5, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp xúc cử tri 10 phường (thuộc đơn vị bầu cử số 1), báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Sáng 4/5/2026, tại Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa (thành phố Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Kim Liên, Láng, Cửa Nam và Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cỡ chữ bài viết: